Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:45
RSS

Cầu thủ bị tố chơi bạo lực vắng mặt ở vòng 9 V.League

Thứ sáu, 10/07/2020, 09:50 (GMT+7)

Nhận đủ 3 thẻ vàng, cầu thủ được mệnh danh là máy chém của V.League sẽ chính thức làm khán giả ở vòng 9 V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Theo thông tin mới nhất, cầu thủ được coi là người có lối chơi xấu xí bậc nhất giải bóng đá V.League 2020 - Phạm Mạnh Hùng của CLB Hải Phòng sẽ chính thức nghỉ thi đấu ở vòng 9 cuối tuần này (trận gặp Viettel) bới án treo giò của ban tổ chức giải sau khi đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở những vòng đấu trước đó.

Trong những vòng đấu đã qua, Mạnh Hùng bị người hâm mộ bóng đá Việt Nam chỉ trích gay gắt bởi lối chơi có phần xấu xí, bạo lực của mình.

Trong trận đấu với DNH Nam Định thuộc vòng 6, Mạnh Hùng đã có tình huống chồm người để cản phá tiền đạo Đỗ Merlo của đội chủ nhà và phải nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Ít phút sau, cầu thủ này tiếp tục có pha truy cản ác ý với tiền đạo của đội chủ nhà Nam Định song đã thoát thẻ một cách hết sức khó hiểu.

Ở trận đấu với HAGL thuộc vòng 7, Mạnh Hùng tiếp tục có những hành vi xấu chơi cố tình dùng vai ngăn chặn và hất đối thủ lên không. Sau đó, trung vệ này còn có cú đạp vào bụng của Minh Vương ngay sát vòng cấm để truy cản đường tấn công của HAGL.

Có lối chơi xấu xí nhưng Mạnh Hùng chưa phải nhận bất cứ thẻ đỏ nào. Tuy nhiên ở vòng 9 cầu thủ này sẽ ngồi ngoài trong chuyến làm khách tới sân của Viettel do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ngoài Mạnh Hùng, hai cầu thủ khác ngồi ngoài vì nhận đủ ba thẻ vàng là Hoàng Thịnh (TP.HCM) và Đặng Văn Lắm (SLNA).

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng chính thức vắng mặt ở vòng 9 V.League
Trung vệ Phạm Mạnh Hùng chính thức vắng mặt ở vòng 9 V.League vì án treo giò

Ở vòng 9 cuối tuần này, Hải Phòng sẽ là khách của Viettel, đối thủ đang có phong độ khá cao ở mùa giải năm nay và hiện đang đứng ở phía trên của bảng xếp hạng. Trận đấu này HLV Trương Việt Hoàng của đội chủ nhà có dịp gặp lại các học trò cũ trong màu áo Hải Phòng, đội bóng ông từng dẫn dắt nhiều năm trước đó và có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Trong khi đó HAGL có chuyến làm khách trước đội bóng kỵ rơ Bình Dương trên sân vận động Gò Đậu, đối thủ mà họ chưa từng thắng trên sân khách suốt nhiều năm qua và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng lối chơi hết sức khó chịu.

Trên sân Thiên Trường, DNH Nam Định có trận đấu được xem là chung kết ngược của giải đấu với đội đang đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng là Quảng Nam. Cả hai đội đều có được đội hình mạnh nhất và quyết tâm rời sân với một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN