Thứ năm, 18/04/2024 | 08:02
RSS

Bầu Đức: 'Nếu HLV Park Hang Seo chia tay VFF, tôi sẽ mời về HAGL'

Thứ năm, 02/07/2020, 14:19 (GMT+7)

Bầu Đức tiết lộ, nếu một lúc nào đó HLV Park Hang Seo chia tay Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông sẽ mời HLV này về dẫn dắt CLB HAGL của mình.

Sự kiện:
V.League 2020

Hôm qua 1/7, trong ngày đội tuyển U22 Việt Nam tập trung, HLV Park Hang Seo đã tham dự sự kiện khai trương quán cà phê ông bầu thứ 100 của bầu Đức (kết hợp với bầu Thắng) tại TP HCM.

Tại đây chiến lược gia Hàn Quốc có dịp được gặp gỡ những ông bầu tâm huyết của bóng đá Việt Nam, các học trò Hồng Duy, Xuân Trường, Công Phượng... những người trực tiếp phục vụ cà phê cho khách hàng và cựu thủ môn ĐT nữ Việt Nam Kiều Trinh.

Tại sự kiện bầu Đức tiết lộ đã chi hơn 20.000 tỷ để đầu tư cho bóng đá trong suốt hai thập kỷ và cho rằng việc ông hài lòng nhất chính là đào tạo lên thế hệ cầu thủ nổi tiếng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hiện tại.

HLV Park Hang Seo sẽ về dẫn dắt HAGL'
HLV Park dự lễ khai trương quán cà phê của bầu Đức

Ông bầu phố Núi cũng nửa đùa nửa thật khi nói rằng khi nào HLV Park Hang Seo không còn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam trọng dụng ông sẽ mời chiến lược gia này về dẫn dắt CLB HAGL của mình.

"Nếu sau này VFF không sử dụng ông Park nữa thì đến phiên tôi. Tôi sẽ mời ông về dẫn dắt HAGL. Khi đó, có thể Xuân Trường đã làm Giám đốc kỹ thuật của đội bóng".

Bầu Đức thậm chí muốn bổ sung cựu tuyển thủ Đặng Thị Kiều Trinh vào danh sách CLB HAGL tham dự lượt về V.League 2020.

"Tôi thường làm những chuyện mà người khác không làm. Điều lệ V-League có cấm cầu thủ nữ thi đấu với nam không? Nếu không, tôi có quyền bổ sung chứ", ông chủ CLB HAGL tuyên bố.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo còn hợp đồng hơn 2 năm với VFF và hiện chưa rõ hai bên có tiếp tục gắn bó với nhau khi hết hợp đồng hay không. Tuy vậy theo bản hợp đồng mới mà hai bên đã ký, chiến lược gia Hàn Quốc có nhiệm vụ giúp U22 Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games, đội tuyển quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup và góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN