Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:24
RSS

Cầu thủ Australia có giá cao hơn cả đội hình tuyển Việt Nam

Thứ hai, 30/08/2021, 19:08 (GMT+7)

Tiền vệ Aaron Mooy (ĐT Australia) có giá 8,25 triệu USD (khoảng 188 tỷ đồng), cao hơn 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam cộng lại.

Vừa qua, HLV Australia chính thức công bố danh sách 27 tuyển thủ cho cuộc đối đầu với Trung Quốc và tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Phần lớn các cầu thủ Úc được triệu tập lần này đang thi đấu ở nước ngoài. Chỉ có Rhyan Grant là cầu thủ đang thi đấu trong nước trong màu áo Sydney FC.

Chia sẻ với giới truyền thông, HLV Graham Arnold tràn đầy tự tin đội nhà sẽ giành trọn vẹn 6 điểm khi đối đầu với Trung Quốc và tuyển Việt Nam.

“Tôi tin rằng đây là những cầu thủ tuyệt vời và sẽ giúp tuyển Australia có một khởi đầu mạnh mẽ ở vòng loại cuối cùng World Cup”, ông Graham Arnold tiết lộ: “Mỗi vị trí chúng tôi đều có ít nhất 2 cầu thủ, điều này mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt cả về các phương án nhân sự lẫn chiến thuật”.

Trong số các hảo thủ của tuyển Úc có tiền vệ Aaron Mooy được định giá 8,25 triệu USD (khoảng 188 tỷ đồng), cao hơn 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam cộng lại (có giá trị 5,419 triệu USD, khoảng 124 tỷ đồng).

Cầu thủ Australia có giá cao hơn cả đội hình tuyển Việt Nam
 Tiền vệ Aaron Mooy được định giá 8,25 triệu USD

Tổng đội hình tuyển Australia (với 27 cầu thủ) có giá 47,025 triệu USD (khoảng 1000 tỷ đồng), theo trang Transfermakt.

Theo lịch thi đấu, Australia sẽ đá trận đầu tiên với Trung Quốc vào 01 giờ sáng ngày 3/9 (theo giờ Hà Nội) trên sân Khalifa ở Doha (Qatar).

Tiếp đến, thầy trò ông Graham Arnold sẽ phải làm khách đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào lúc 19 giờ tối ngày 7/9.

Australia ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, cùng các đội Nhật Bản Saudi Arabia, Trung Quốc, Việt Nam và Oman. Cùng với Nhật Bản và Saudi Arabia, tuyển Úc được đánh giá rất cao ở bảng đấu này với dàn cầu thủ hết sức chất lượng.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại