Thứ tư, 17/04/2024 | 00:46
RSS

U23 Thái Lan có HLV trưởng mới sau thời của Nishino

Thứ sáu, 27/08/2021, 15:38 (GMT+7)

LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa đưa ra thông báo về vị trí HLV trưởng đội U23 sau khi HLV Nishino bị sa thải.

"Nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2022 tại Mông Cổ, FAT đã bổ nhiệm ông Worrawoot Srimaka làm HLV trưởng và HLV Choketawee Promrut là trợ lý U23 Thái Lan”, thông báo mới nhất của FAT cho biết. HLV Worrawoot Srimaka từng là trợ lý cho Kiatisak. Năm 2017, HLV Worrawoot cùng U23 Thái Lan giành chức vô địch SEA Games  

Chia sẻ với truyền thông, HLV Worrawoot Srimaka cho biết: "Mục tiêu của U23 Thái Lan là phải giành vé vào vòng chung kết với vị trí nhất bảng hoặc chí ít cũng là vé vớt trong các đội đứng nhì có thành tích tốt nhất. Dù gặp phải rất nhiều áp lực khi nhận vai trò này, nhưng tôi phải sẵn sàng bắt tay vào công việc ngay ở khâu tuyển chọn cầu thủ".

Ở Vòng loại giải U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan nằm ở bảng J cùng Malaysia, Lào và Mông Cổ. Theo lịch thi đấu của AFC, thầy trò HLV Worrawoot Srimaka sẽ gặp Mông Cổ vào ngày 25/10. Đến ngày 28/10, U23 Thái Lan tiếp tục chạm trán với Lào trước khi so tài với U23 Malaysia vào ngày 31/10.

U23 Thái Lan có HLV trưởng mới sau thời của Nishino
HLV Worrawoot Srimaka chính thức được đảm nhiệm dẫn dắt tuyển Thái Lan

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã bổ nhiệm bà Nualphan Lamsam là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, với hy vọng giúp bóng đá nước này quay trở lại đúng quỹ đạo vốn có.

Bà Nualphan Lamsam  từng làm quản lý U22 Thái Lan ở SEA Games 2017. Đây là một kỳ đại hội thể thao khá thành công với bà Nualphan Lamsam  khi tuyển Thái Lan giành HCV môn bóng đá nam. Bà là gương mặt nổi tiếng trong giới bóng đá Thái Lan và khu vực Đông Nam Á.

Phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan chia sẻ: “FAT rất tin tưởng ‘Madam Pang’ Khun Nuanphan Lamsam, người đã có 15 năm hoạt động bóng đá, có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Thái Lan tham dự vòng chung kết World Cup 2022”.

Trong một diễn biến khác, sau khi Campuchia lên tiếng giành quyền đăng cai AFF Cup 2021, mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã chính thức lên tiếng muốn được làm chủ nhà của giải đấu này. 

Theo trang ASEAN Football, FAT đặt mục tiêu sẽ giành được quyền đăng cai giải AFF Cup 2021 và sẽ tổ chức tại hai sân vận động là Rajamangala và sân vận động 700 năm tuổi - Chiang Mai. 

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại