Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:36
RSS

Cặp vợ chồng sản xuất thuốc giả rồi tuồn về Nam Định, Phú Yên tiêu thụ

Thứ tư, 18/04/2018, 21:05 (GMT+7)

Cặp vợ chồng ở TP. HCM tổ chức mua thuốc hàng nội sau đó bóc vỏ rồi dán tem, nhãn thuốc ngoại tuồn về Nam Định, Phú Yên tiêu thụ.

Cặp vợ chồng sản xuất thuốc giả rồi tuồn về Nam Định tiêu thụ
Cặp vợ chồng sản xuất thuốc giả rồi tuồn về Nam Định tiêu thụ. Ảnh bị can Trần Minh Hằng và tang vật.

Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP truy tố bị can Trần Thị Minh Hằng (SN 1962), Trần Hữu Đồng (SN 1968; chồng Hằng, cùng ngụ TP HCM), Dương Hồng Sơn (SN 1976; ngụ Phú Yên), Nguyễn Đình Thanh (SN 1970; ngụ Bình Định) cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".  

Liên quan đến vụ án Trần Hữu Tâm (SN 1965; anh trai Đồng), Võ Văn Thao (SN 1977; cùng ngụ TP HCM) bị xử lý tội "Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", theo báo Người lao động. 

Quá trình điều tra xác định: từ tháng 10/2016, vợ chồng Đồng và Hằng bắt đầu tổ chức sản xuất, buôn bán tân dược giả. Để chuẩn bị, Hằng đặt Võ Văn Thao (nghề in ấn tự do) in các bao bì gồm vỏ hộp thuốc, tem dán trên ống thuốc, giấy hướng dẫn sử dụng... giả các nhãn hiệu tân dược.

Về nguyên liệu, Hằng hoặc Tâm trực tiếp đến Trung tâm dược phẩm quận 10 (TP Hồ Chí Minh) mua một số loại thuốc do Việt Nam sản xuất giá rẻ, rồi Hằng thuê Tâm “sản xuất” bằng cách bóc bỏ hết vỏ các loại thuốc nội, cho vào vỏ hộp giả, dán tem, nhãn, cho giấy hướng dẫn sử dụng vào hộp để “lên đời” thành thuốc ngoại, theo Công an Nhân dân.

Hằng sản xuất giả các loại tân dược hiệu Bencozyme, Voltaren, Laroscorbine... bán cho Sơn, Thanh, ở tỉnh Nam Định và TP Hồ Chí Minh. Trong vụ án này, các bị can Hằng, Sơn và Thanh là bạn hàng của nhau. 

Hằng vừa bán thuốc tân dược giả cho Sơn và Thanh, vừa mua thuốc tân dược giả do Sơn, Thanh sản xuất để bán cho người khác. Tân dược giả do Sơn và Thanh sản xuất, ngoài bán cho Hằng còn được đưa ra bán tại Phú Yên và Bình Định.

Điều nguy hiểm là các loại tân dược mà các bị can này làm giả đều là những thuốc có tác dụng giảm đau, kháng viêm, hạ sốt, điều trị thiếu vitamin, suy nhược, đau dây thần kinh, thiếu máu, hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch...


Xem thêm: Bên trong xưởng sản xuất Thuốc chữa ung thư làm từ bột than tre và tác hại của nó

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN