Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:52
RSS

Cảnh sát sốc khi phát hiện cậu bé 5 tuổi một mình lái ô tô trên cao tốc

Thứ ba, 05/05/2020, 20:55 (GMT+7)

Tại bang Utah - Mỹ, cảnh sát tuần tra đường cao tốc bang đã chặn một chiếc xe do cậu bé 5 tuổi cầm lái trên đường tới bang California.

Cậu bé 5 tuổi lái ô tô đi mua Lamborghini
Cảnh sát tuần tra đường cao tốc bang Utah – Mỹ đã chặn một chiếc xe do một cậu bé 5 tuổi cầm lái Ảnh: Cảnh sát tuần tra đường cao tốc bang Utah

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ CNN, cho biết cậu bé rời khỏi nhà bằng chiếc SUV của gia đình sau khi cãi nhau với mẹ cách đây 1 ngày. Lý do là người phụ nữ nhất quyết không chịu mua xế sang cho con trai mình

Video ghi lại vụ việc, cảnh sát Rick Morgan hỏi: 'Cháu mấy tuổi rồi? Cháu 5 tuổi hả? Cháu học lái xe ở đâu vậy?'. Chiếc xe bị cảnh sát thu giữ đang chạy với tốc đọ 48km/h tại xa lộ liên bang 15.

Nhân viên công vụ này nói với đài KSL-TV rằng, đứa trẻ ngồi ở mép trước của ghế để có thể chạm vào bàn đạp phanh, giữ chiếc xe đứng yên khi bị cảnh sát bắt lại. Vì vậy, các lực lượng chức năng đã phải giúp cậu bé đưa chiếc xe vào công viên.

Lý do được cậu bé nêu ra cho việc này là vì cậu bé muốn mua một chiếc xe Lamborghini nên mới lái xe đến bang California. Ngoài ra, vụ việc gây nguy hiểm trên đang được công tố viên quyết định có nên bắt cha mẹ cậu bé này chịu trách nhiệm trước hành vi trên hay không.

Sự việc tương tự cũng xảy ra vào cuối năm ngoái tại Australia, theo đó, 4 trẻ em gồm 3 bé trai và 1 bé gái ở độ tuổi từ 10 - 14 đã lấy trộm một chiếc xe hơi của phụ huynh và lái xe đi đến khoảng 1.000km mới bị cảnh sát Australia phát hiện và bắt giữ. Cảnh sát Australia cho biết, 4 đứa trẻ này không có quan hệ họ hàng với nhau. 

Lúc bị phát hiện, cả nhóm đã đi cách điểm xuất phát khoảng 11 giờ lái xe và cố thủ trong xe, buộc cảnh sát phải dùng biện pháp cưỡng chế để đưa từng em ra ngoài. Cảnh sát hiện chưa thể khẳng định ai là người cầm lái trong suốt chặng đường hơn 1.000km trong 2 ngày, nhưng có khả năng nhóm trẻ đã thay nhau lái xe, theo thông tin từ báo Vtv.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.