Thứ tư, 24/04/2024 | 06:33
RSS

Gã thợ sơn dâm ô 2 bé gái ở Hà Nội được giảm án

Thứ ba, 05/05/2020, 19:50 (GMT+7)

Buổi chiều khi tắm cho con, người mẹ phát hiện trên cơ thể con có dấu vết lạ nên gặng hỏi và biết được sự việc. Ngay sau đó chị đã đến cơ quan công an trình báo.

Kẻ dâm ô 2 bé gái ở Hà Nội được giảm án
Bị cáo Bùi Văn Thành ở tòa án. Ảnh: Gia đình & xã hội

Ngày 5/5, TAND Hà Nội đưa ra xét xử vụ án "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo đơn kháng cáo của bị cáo Bùi Văn Thành (SN 1962, trú tại Quốc Oai, Hà Nội). Trước đó, Thành bị TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tuyên phạt 42 tháng tù giam cho hành vi phạm tội nêu trên. 

Theo bản án, ngày 14/9/2019, Thành được chị Linh (ở quận Nam Từ Liêm) thuê đến sơn tường nhà. Trưa hôm đó, ông ta ngồi nghỉ giải lao thì thấy 2 bé gái L. (sinh năm 2011) và N. (sinh năm 2012) là con chị Linh và con người hàng xóm chơi đùa. Biết phụ huynh 2 cháu bé đi vắng, gã thợ nảy ý định sàm sỡ các nạn nhân để thỏa mãn dục vọng.

Khi cháu L. đi vào bên trong, Thành sờ vùng kín bé N. khiến cháu hoảng sợ, bỏ chạy. Gặp cháu L. trở ra, bị cáo tiếp tục sàm sỡ nạn nhân thứ hai. Đến chiều cùng ngày, khi tắm cho con, người mẹ phát hiện trên váy và bụng cháu T có vết sơn nên gặng hỏi và biết được sự việc. Ngay sau đó chị đã đến cơ quan công an trình báo. Đối tượng Thành sau khi gây ra hành vi phạm pháp cũng đến công an đầu thú và khai nhận.

Ngày 16/1, TAND quận này tuyên phạt Bùi Văn Thành 42 tháng tù giam. Bị cáo sau đó kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận thấy bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội và đúng pháp luật Tuy nhiên, mức án trên có phần nghiêm khắc. Ngoài ra, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm cho Thành xuống còn 36 tháng. Về dân sự, đại diện các bị hại không yêu cầu bồi thường.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN