Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:54
RSS

'Cánh én nhỏ’ của tuyển nữ Việt Nam: ‘Cả đội đang lên kế hoạch chung cho số tiền thưởng’

Thứ năm, 19/12/2019, 14:44 (GMT+7)

Tuyển nữ Việt Nam vô cùng vui mừng khi nhận được số tiền thưởng cao kỷ lục từ trước tới nay với tấm HCV SEA Games 30.

Cánh én nhỏ của tuyển nữ Việt Nam: Cả đội đang lên kế hoạch chung cho số tiền thưởng

Phạm Hải Yến - "cánh én nhỏ" của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Ảnh FBNV

Phạm Hải Yến (sinh năm 1994 ở Hà Nội) là một trong những tiền đạo xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Cô gái thu hút sự chú ý với mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng và nụ cười duyên dáng.

Mặc dù thể hình quá mỏng manh nhưng cô gái trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội đã thuyết phục tất cả bằng lối chơi hiện đại, thông minh và một chút khôn khéo. 25 tuổi, Hải Yến cảm thấy hạnh phúc vì được sống với đam mê theo trái bóng tròn.

2019 được coi là năm thành công của Hải Yến khi cô góp công không nhỏ trong chức vô địch Đông Nam Á 2019 với 6 pha lập công. Ở giải vô địch quốc gia, cô đóng góp tích cực vào vị trí Á quân của CLB Hà Nội với 17 bàn thắng và giành luôn giải Vua phá lưới.

Trong trận chung kết SEA Games, cô chính là "người hùng" ghi bàn thắng vàng giúp ĐT Việt Nam thắng ĐT Thái Lan. Với lần thứ 6 giành HCV SEA Games, lần đầu tiên tuyển nữ nhận được sự quan tâm to lớn của các đơn vị, cá nhân với gần 22 tỷ đồng, chưa kể hiện vật và dịch vụ dành riêng cho các cô gái "vàng".

Dành chút thời gian sau khi về nhà nghỉ ngơi, Hải Yến đã có những chia sẻ ngắn với Đời sống Plus.

Cánh én nhỏ của tuyển nữ Việt Nam: Cả đội đang lên kế hoạch chung cho số tiền thưởng2

Hải Yến là "người hùng" ghi bàn thắng giúp ĐT Việt Nam thắng trận chung kết. Ảnh FBNV

- Sau dư âm của niềm vui giành huy chương vàng thứ 6 SEA Games môn bóng đá nữ, cuộc sống hiện tại của Hải Yến có gì thay đổi không?

Những ngày qua cuộc sống của tôi khá bận rộn. Tôi được rất nhiều người trong gia đình cũng như bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng. Ngoài ra, tôi cũng rất vinh dự khi được gặp gỡ các bác lãnh đạo động viên khen thưởng, các đơn vị truyền hình báo chí quan tâm.

- Tuyển nữ Việt Nam nhận được số tiền thưởng khủng nhất từ trước đến nay, đến hiện tại các bạn đã nhận được chưa? Hải Yến dự định sẽ làm gì với khoản tiền đó?

Thật bất ngờ vì sau kỳ SEA Games lần này đội tuyển bóng đá nữ đã nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân. Hiện tại chúng tôi đã được thông báo về số tiền thưởng và đang lên kế hoạch chung của cả đội với số tiền đó. Bản thân tôi cũng chưa có dự định gì vì sắp tới sẽ tập trung đá vòng loại Olympic nên muốn tập trung vào chuyên môn trước.

Cánh én nhỏ của tuyển nữ Việt Nam: Cả đội đang lên kế hoạch chung cho số tiền thưởng3

Ngoài đá bóng, Hải Yến đang theo học đại học. Ảnh FBNV

- Với Hải Yến, HLV Mai Đức Chung là người như thế nào? Sau trận chung kết căng thẳng với Thái Lan, ông đã nói điều gì cùng toàn đội?

Với bản thân tôi, HLV Mai Đức Chung là một người thầy nhưng hơn hết giống như một người cha, luôn luôn chỉ bảo tận tình cũng như chăm chút cho chúng tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Sau trận chung kết, bác xúc động gửi lời cảm ơn toàn thể đội đã đoàn kết, quyết tâm thi đấu và nỗ lực hết sức mình.

- Hải Yến có thể chia sẻ về cuộc sống sau khi tập luyện, thi đấu ở ĐT nữ Việt Nam? Chơi bóng rất giỏi, còn tài nữ công gia chánh bạn có tự tin?

Bản thân mình khi không tham gia đội tuyển sẽ trở về câu lạc bộ tập trung và theo học đại học. Tôi phải sống xa nhà, tự lập từ bé nên việc nữ công gia chánh mình cũng khá là tự tin đấy, (cười). Từ việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa mình có thể lo chu toàn được.

- Có lẽ vì theo nghiệp “quần đùi áo số” nên phong cách của Hải Yến cũng khá tomboy, hay là do sở thích?

Một phần là do sở thích, từ nhỏ tôi cũng nhiều lần cắt tóc ngắn. Một phần là vì khi tham gia tập luyện tôi cảm thấy tóc dài khá vướng víu cũng như không được thoải mái hoạt động nên đã chọn tóc ngắn.

Cánh én nhỏ của tuyển nữ Việt Nam: Cả đội đang lên kế hoạch chung cho số tiền thưởng4

Nữ tiền đạo chia sẻ vẫn đang FA. Ảnh FBNV

- Rất nhiều nữ cầu thủ khi kết thúc sự nghiệp không có công việc ổn định, long đong với cuộc sống. Vậy Hải Yến có dự định gì trong tương lai khi “giải nghệ”?

Hiện tại tôi đang học đại học và sau khi kết thúc sự nghiệp cũng rất mong muốn được tiếp tục cống hiến cho thể thao nước nhà trên cương vị một huấn luyện viên hay một giáo viên. Đó cũng là điều rất nhiều bạn mong muốn sau khi kết thúc sự nghiệp. Thế nhưng điều đó còn phải tùy thuộc vào sự may mắn của từng cá nhân.

- Về chuyện tình cảm thì sao, Hải Yến có thể chia sẻ một chút?

Hiện tại, tôi chưa có người yêu và không chỉ tôi mà còn rất nhiều bạn của đội tuyển nữ cũng đang FA. Do đặc thù công việc thường xuyên phải đi xa, đi tập huấn và cũng rất ít thời gian để đi chơi cho nên để đặt một mối quan hệ lâu dài thì không hề dễ dàng.

- Cảm ơn những chia sẻ của Hải Yến!

H.Liễu
Theo Đời sống Plus/GĐVN