Thứ năm, 28/03/2024 | 17:40
RSS

Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Thứ bảy, 14/12/2019, 08:44 (GMT+7)

Do SEA Games không được tính nằm trong hệ thống giải đấu của FIFA nên chỉ được tính điểm như những trận giao hữu. Vì vậy, sau chiến tích giành huy chương vàng SEA Games, đội nữ Việt Nam vẫn tăng điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố Bảng xếp hạng FIFA nữ tháng 12/2019. Trong đó, đội nữ Việt Nam đã tăng 2 bậc sau khi vượt qua nữ Thái Lan trong trận chung kết.

Cụ thể, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đứng ở hạng 32 thế giới. Ở khu vực châu Á, nữ Việt Nam xếp thứ 6 chỉ sau Australia (thứ 7), Nhật Bản (thứ 10), Triều Tiên (thứ 11), Trung Quốc (thứ 15), Hàn Quốc (thứ 20).

 

Tại SEA Games 30 vừa qua, ĐT nữ Việt Nam cũng xuất sắc đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan với tỉ số 1-0, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Đây là lần thứ 6 các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam vô địch SEA Games.

Do SEA Games không được tính nằm trong hệ thống giải đấu của FIFA nên nó được tính điểm như những trận giao hữu. Vì vậy, sau chiến tích giành huy chương vàng SEA Games, đội nữ Việt Nam vẫn tăng điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó, với việc góp mặt trong trận chung kết, tuyển nữ Thái Lan cũng tăng 1 bậc sau giải đấu này, vươn lên thứ 38 trên bảng xếp hạng FIFA. Thái Lan đứng thứ 7 ở khu vực châu Á, ngay sau Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA
Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Nữ Myanmar cũng tăng 1 bậc vươn lên xếp thứ 44 thế giới (thứ 10 ở châu Á). Nữ Philippines tăng 2 bậc lên xếp thứ 67 thế giới. Malaysia và Indonesia lần lượt xếp thứ 88 và 92, còn Singapore xếp hạng 124.

Đứng đầu thế giới là đội nữ Mỹ. Tiếp theo là Đức, Hà Lan, Pháp, Thụy Điển, Anh, Australia, Canada, Brazil và Nhật Bản.

 

ĐT Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 2174 điểm, xếp thứ 2 là ĐT Đức (2078), ĐT Hà Lan đứng thứ 3 (2035), ĐT Pháp xếp thứ 4 (2033).

Tại châu Á, nữ Australia là đội dẫn đầu khi đứng ở hạng 7 thế giới với 1963 điểm, tiếp đến là Triều Tiên hạng 11 (1940), nữ Nhật Bản hạng 10 (1942). Trong khi, nữ Trung Quốc (1842) và nữ Hàn Quốc (1812) chia nhau vị trí thứ 4 và 5 tại châu Á.

Sau SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam sẽ  tích cực chuẩn bị cho vòng loại tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020.Vòng loại cuối sẽ diễn ra từ ngày 3/2 - 9/2/2020 tại Hàn Quốc.

Tại vòng loại cuối, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Theo quy định của AFC, hai đội đứng đầu ở 2 bảng sẽ vào bán kết để xác định chủ nhân 3 tấm vé đi Nhật Bản.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN