Thứ năm, 18/04/2024 | 23:43
RSS

BLV Quang Huy chỉ ra cầu thủ U22 Việt Nam xuất sắc nhất SEA Games 30

Thứ sáu, 13/12/2019, 09:46 (GMT+7)

Sau SEA Games kết thúc, hai BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy và Ngô Quang Tùng đã đưa ra lựa chọn của mình về cái tên xuất sắc nhất U22 Việt Nam tại giải đấu trên đất Philippines.

U22 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đánh bại U22 Indonesia với tỷ số đậm đà 3-0 ở trận chung kết giàu cảm xúc, qua đó mang về tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho bóng đá nam Việt Nam.

Theo BLV Quang Huy, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chính là cá nhân xuất sắc nhất của U22 Việt Nam: "Hùng Dũng là cầu thủ hay nhất tại SEA Games 30. Có những cái tên chói sáng, có Hà Đức Chinh ghi 8 bàn thắng, có những khoảnh khắc nổi bật được tạo bởi những cầu thủ xuất sắc khác nhưng mà nhìn tổng thể cả giải đấu, Hùng Dũng là sự tăng cường rất đáng kể vào lối chơi.

Một năm đá rất nhiều nhưng mà lúc nào cũng hoạt động hết công suất, lên công về thủ và những lúc khó khăn anh vẫn kết nối các vị trí và ngày hôm nay cụ thể trận chung kết Đỗ Hùng Dũng là người thực hiện quả đá phạt tạo điều kiện cho Đoàn Văn Hậu đánh đầu mở tỷ số và chính anh nâng tỷ số lên 2-0.

Với thế trận đấy thì tỷ số 2-0 của Đỗ Hùng Dũng là xong rồi. Đến bây giờ lật lại thì không hiểu tại sao đây mới là kỳ SEA Games đầu tiên của Đỗ Hùng Dũng, khi Hùng Dũng về có lẽ chắc tôi cũng phải hỏi thêm, những năm đó không biết Dũng ở đâu.

Đây là lần đầu tiên Hùng Dũng tham dự SEA Games mà dưới dạng cầu thủ trên 22 tuổi. Mỗi một sự nghiệp cầu thủ cũng kỳ lạ như thế, có những lúc đứt gãy thì anh ấy ở lứa tuổi U23 lại không nằm trong nhóm tuyển chọn đi thi đấu bao giờ nhưng hôm nay là câu trả lời tuyệt vời", Thethao24/7 dẫn lời BLV Quang Huy.

BLV Quang Huy chỉ ra cầu thủ U22 Việt Nam xuất sắc nhất
Đỗ Hùng Dũng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Cùng quan điểm với BLV Quang Huy, BLV Quang Tùng đánh giá rất cao Hùng Dũng: "Tôi đồng ý với anh Huy khi cho rằng Hùng Dũng là cầu thủ hay nhất của chúng ta ở SEA Games lần này".

Lên công về thủ, có mặt ở mọi nơi, không chỉ là người có thể giúp cho các đàn em gắn kết lại, Hùng Dũng còn đảm bảo sự chắc chắn và đem đến dấu ấn rất lớn về mặt chiến thuật, với những đường chuyền và quả đá phạt ở những tình huống cần có sự tháo nút".

Như vậy, với chiếc huy chương vàng SEA Games, Đỗ Hùng Dũng đã có trọn bộ giải thưởng từ cấp độ CLB tới U22 và đội tuyển quốc gia, một năm hết sức thành công với ngôi sao của CLB Hà Nội.

Liên quan tới U22 Việt Nam vào ngày mai 14/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn ngắn ngày để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, giải đấu chúng ta hiện là đương kim Á quân và đặt mục tiêu lọt vào Top 3 và giành vé dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2020 được diễn ra từ ngày 8/01 đến ngày 26/01/2020 tại Thái Lan. Có 16 đội U23 thành 4 bảng thi đấu tìm ra 8 đội nhất nhì vào tứ kết. VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Ba đội đứng vị trí cao nhất trừ chủ nhà Nhật Bản sẽ đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết quyết định. Nếu vào đến trận đấu cuối cùng tại giải, U23 Việt Nam sẽ ăn Tết Nguyên đán ngay trên đất bạn. 

Danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc:

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Y Êli Niê (Đăk Lắk)

Hậu vệ:  Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Dụng Quang Nho (HAGL), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hoá),  Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Martin Lo (Phố Hiến), Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Phan Thanh Hậu, Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC), Hoàng Đức, Trọng Đại (Viettel).

Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN