Thứ hai, 18/03/2024 | 19:31
RSS

Báo Hàn Quốc: 'Ở Đông Nam Á, không đội nào so được Việt Nam'

Thứ năm, 12/12/2019, 16:02 (GMT+7)

Theo báo chí Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam hiện mạnh nhất khu vực Đông Nam Á và có cơ hội lớn góp mặt ở vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 30, bóng đá Việt Nam đang hướng tới Olympic Tokyo 2020 và World Cup 2022. Theo báo chí Hàn Quốc, với phong độ hiện tại, bóng đá Việt Nam có cơ hội lớn góp mặt ở vòng loại World Cup 2022

“Việt Nam giành HCV SEA Games, người người ở khắp nơi đổ ra ăn mừng, từ Hà Nội đến TP.HCM. Đất nước Việt Nam có một đêm không ngủ, trước khi trở lại cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, lễ hội ăn mừng có thể khép lại nhưng bóng đá Việt Nam thì tiếp tục. ‘Phép thuật’ Park Hang Seo là có thật và sẽ còn nữa.

Phía trước tuyển Việt Nam là suất dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi mà họ chưa từng đạt đến. Và điều này đang rất khả thi. Bây giờ, Việt Nam không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á.

Dưới thời HLV Park Hang Seo Việt Nam chưa để thua đối thủ nào trong khu vực này. Trong 2 năm 2 tháng sát cánh cùng bóng đá Việt Nam, ông Park mang về nhiều thành quả ấn tượng, trong đó có 2 danh hiệu chức vô địch AFF Cup và HCV SEA Games.

Tuyển Việt Nam cũng nhảy vọt trong BXH FIFA, từ 120 lúc nhà cầm quân người Hàn Quốc đến hiện tại ở vị trí 94! Việt Nam có thể tiến bước vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á nếu tiếp tục thể hiện được phong độ như thời gian qua.

Hiện đội đang đứng đầu bảng G, thật trùng hợp là cùng bảng với các đối thủ ĐNÁ, khi ngoài UAE là Thái Lan, Indonesia và Malaysia"..tờ báo nổi tiếng Hàn Quốc nhận định.

Ở Đông Nam Á, không đội nào so được Việt Nam
Việt Nam thống trị ĐNA ở bộ môn bóng đá

Phóng viên tờ Thể thao hàng ngày, Choi Yong-jae nhận định: “Tôi cảm thấy kinh ngạc. Một phép thuật khác của Park Hang Seo lại xuất hiện cùng bóng đá Việt Nam” sau khi chứng kiến U22 Việt Nam lên ngôi tại SEA Games 30 đầy thuyết phục.

Và cùng đó là những đánh giá: “Có một thực tế rõ ràng: Việt Nam là đội mạnh nhất, ấn tượng nhất Đông Nam Á, không đội nào so được. Trong ngày tái ký hợp đồng, ông Park hứa sẽ đưa bóng đá Việt Nam mạnh hơn nữa và chỉ hơn 1 tháng sau, ông làm được điều đó cùng U22 Việt Nam

Dĩ nhiên, ông Park không thể hài lòng với Việt Nam chỉ ở trong khu vực này. Bóng đá Việt Nam giờ vượt ngoài khu vực Đông Nam Á mà phải hướng đến châu Á, TVH Tokyo 2020 và World Cup.

Đội Việt Nam chưa từng góp mặt trong một kỳ Thế vận hội, và ông Park có thể làm được điều này thông qua giải U23 châu Á 2020. Sở dĩ vậy, vì ông đã ‘bắt đầu’ với bóng đá Việt Nam từ đây, với một kết quả rất tốt, đạt vị trí á quân.

Tiếp theo là World Cup, nơi tuyển Việt Nam cũng chứng tỏ sự áp đảo, là đội duy nhất bất bại ở bảng G, đang chiếm ngôi đầu bảng với 11 điểm sau 5 lượt đấu. Khả năng thầy trò ông Park đi tiếp vào vòng sau là rất cao.

HLV Park Hang Seo đang được chờ đợi và kỳ vọng giải những bài toán khó trong lịch sử bóng đá Việt Nam: TVH và World Cup. Niềm tin đang là rất lớn, bởi có thể thấy ‘phép thuật’ của thầy Park còn tiếp tục…”.

Đồng quan điểm với báo chí Hàn Quốc, cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam Darby cho rằng sau những thành công ở đấu trường khu vực và châu lục giờ là lúc bóng đá Việt Nam nghĩ tới World Cup.

"Một chiến thắng xứng đáng cho U22 Việt Nam. Giờ là lúc những cầu thủ này cần được nuôi dưỡng để làm nòng cốt cho giấc mơ dự World Cup 2022 và World Cup 2026. Sau đây vài năm, những cầu thủ trẻ này sẽ bước vào độ tuổi sung mãn nhất", cựu HLV Darby, chia sẻ trên Zing.vn.

"Điều quan trọng lúc này là những cầu thủ U22 Việt Nam cần được tạo điều kiện thi đấu nhiều nhất trong thời gian tới ở những môi trường đỉnh cao. Làm được như vậy, bóng đá Việt Nam hãy còn tiến bộ nhiều hơn, và giấc mơ World Cup sẽ tới gần nữa.

U22 Việt Nam lên đỉnh vinh quang hệt cách đội tuyển Việt Nam đã làm cách đây 1 năm ở AFF Cup. Đây là đội bóng thi đấu rất hay, tỏ ra kỷ luật và có chiến thuật hoàn hảo. Tôi còn thấy hình ảnh một U22 Việt Nam chiến đấu với tinh thần tập thể ở mức cao nhất", HLV người Anh phân tích.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN