Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:32
RSS

Báo quốc tế chỉ ra 5 cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2019

Thứ sáu, 13/12/2019, 19:29 (GMT+7)

Theo tờ báo châu Á FOX Sports Asia, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng là những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

Năm 2019 được xem là một năm đại thành công của bóng đá Việt Nam, khi Hà Nội FC lọt vào trận chung kết liên khu vực ở AFC, U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30, đội tuyển quốc gia Việt Nam lọt vào Tứ kết Asian Cup và hiện có cơ hội lớn lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á.

Mới đây, tờ báo châu Á FOX Sports Asia đăng tải bài viết lựa chọn 5 cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam trong năm 2019, trong đó CLB Hà Nội đóng góp 3 cầu thủ và Văn Toàn là cầu thủ duy nhất của Học viện HAGL, cầu thủ còn lại là Quế Ngọc Hải của Viettel.

Các cầu thủ này đều là những trụ cột của đội tuyển quốc gia trong năm 2019 và là những người gây ấn tượng mạnh tại V.League 2019 vừa qua.

"Tiền đạo này bắt đầu năm 2019 với vị thế dự bị cho HLV Park Hang Seo nhưng nhanh chóng thành nhân tố quan trọng hàng đầu. Văn Toàn chơi chính trong tất cả 5 trận vòng loại World Cup của Việt Nam.

Cựu cầu thủ U23 cũng có sức ảnh hưởng lớn ở CLB HAGL khi ghi được 9 bàn thắng - trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 tại đội bóng phố Núi. Ở V.League, Văn Toàn cũng là cầu thủ có số pha kiến tạo nhiều nhất, góp công giúp đội đứng thứ 8 trên BXH" - FOX Sports Asia viết.

"Quế Ngọc Hải là trụ cột trên ĐTQG khi họ vươn lên mạnh mẽ ở sân chơi quốc tế trong năm 2019. Cầu thủ 26 tuổi luôn là lựa chọn đầu tiên của HLV Park Hang-seo. Ngọc Hải đã chứng minh được sự đáng tin cậy của mình khi cũng được bầu làm đội trưởng. Trung vệ này cũng đã thăng hoa để giúp Viettel cán đích ở vị trí thứ 6 trên BXH V.League 2019" - tờ báo châu Á tiếp.


Quang Hải để lại dấu ấn đậm nét trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam năm 2019

"Cầu thủ 26 tuổi của Hà Nội FC tiếp tục đóng vai trò trái tim của hàng tiền vệ và chơi không thiếu phút nào ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Khi ông còn Quang Hải, Hùng Dũng đã giúp U22 Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên ở SEA Games. Tiền vệ này cũng góp công giúp Hà Nội FC có thêm một danh hiệu vô địch V.League, cũng như xuất hiện trong trận Chung kết liên khu vực lịch sử ở AFC Cup" - FOX Sports Asia ca ngợi học trò của của HLV Park Hang-seo.

Được xem là cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019 nhưng Văn Quyết không nhận giải từ BTC (VPF). Lý do được đưa ra là vì cầu thủ này chỉ chơi 15/26 trận đấu của giải và từng phải nhận thẻ đỏ. Nhưng sự thật là tiền đạo này đã ghi tới 9 bàn sau 15 trận đấu. Anh cũng chơi 5 trận ở AFC Cup, giúp CLB này đạt được thành tích chưa đội bóng ĐNÁ nào vươn tới" - FOX Sports Asia ca ngợi Văn Quyết.

"Nguyễn Quang Hải, cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam đã gánh rất nhiều trọng trách khi cùng ĐTQG đi tới Tứ kết Asian Cup cũng như khởi đầu tuyệt vời ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Anh cũng là một phần của U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 2019 dù bỏ lỡ những trận cuối cùng do chấn thương.

Ở cấp CLB, Quang Hải là nhân tố quan trọng giúp Hà Nội FC vô địch V.League cũng như lần đầu đoạt cúp Quốc gia. Quang Hải cũng suýt lọt vào Chung kết AFC Cup, khi thua sít sao CLB Triều Tiên, 4.25 SC ở Chung kết liên khu vực" - tờ báo châu Á ca ngợi Quang Hải.

Trước đó, tờ Fox Sports Asian cũng đã chọn ra 11 cái tên xuất sắc nhất tại SEA Games 30, trong đó U22 Việt Nam có 4 cầu thủ gồm hậu vệ Đoàn Văn Hậu,  tiền vệ Hùng Dũng và cặp tiền đạo Đức Chinh, Tiến Linh, những cầu thủ góp công lớn trong chiến tịch vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á của đội tuyển U22 Việt Nam vừa qua.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN