Thứ sáu, 06/03/2026 | 08:32
RSS
Nhiều chị em "dính quả đắng" mất mi thật, rước cả bầy ký sinh trùng, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn... chỉ vì "ham hố" nối mi.
Tại cửa hàng đồ uống Ding Tea, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện cửa hàng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.
Dù mỳ tôm có thơm ngon, hấp dẫn như thế nào thì bạn cũng đừng nên ăn mỳ tôm sống, ăn mỳ tôm úp nước sôi, ăn mỳ tôm hằng ngày, ăn mỳ tôm trước khi đi ngủ..., ăn theo cách đó là bạn đang tự "giết" cơ thể mình.
Rất nhiều cha mẹ có suy nghĩ cho trẻ ăn những thực phẩm mà chúng thích. Tuy nhiên, với những thực phẩm này thì nên hạn chế nhé, bởi nếu ăn nhiều, chúng có thể gây ảnh hưởng tới sự phát triển của não bộ.
Nội tạng động vật, đồ hộp, cafe, bia rượu... là những thực phẩm quý ông càng tránh xa sớm càng tốt, vì rất có thể nó sẽ là nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới.
Một cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Thanh Trì, Hà Nội vừa bị "sờ gáy" vì tự ý in tăng hạn sử dụng bánh nướng lên 15 ngày và bánh dẻo lên 10 ngày.
Thời gian gần đây có nhiều thông tin về gạo giả làm từ tinh bột khoai tây và nhựa tổng hợp làm người tiêu dùng hoang mang. Dưới đây là những cách phân biệt gạo thật, gạo giả đơn giản nhất bạn cầu nhớ.
Ăn cơm trong màn, đong ruồi bằng cân, sống chung với rác thải, lo ngại bệnh tật cho đời sau... là những nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên ô nhiễm từ bãi rác của những người dân nơi đây.
Viêm nhiễm, dị ứng, sốc phản vệ, chảy máu vùng kín... là những biến chứng thường gặp khi chị em tân trang "cô bé". Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi có ý định này nhé?
Mỳ tôm là món ăn yêu thích của nhiều người, thậm chí đôi khi còn thay thế cả bữa chính. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, thường xuyên ăn loại thực phẩm này có thể khiến cơ thể bị lão hóa nhanh.
Có thể bạn chưa biết, những thực phẩm quen thuộc dưới đây dùng quá nhiều có thể khiến bạn chết bất đắc kỳ tử. Hãy cẩn thận nhé!
Với chiêu bài "hàng xuất Nhật", đồ lót giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng được các gian thương "phù phép" bằng những lời có cánh để lừa bán cho khách hàng. Hệ lụy từ việc làm này không hề nhỏ.
Cơ quan chức năng khẳng định, Hà Giang không trồng loại táo được gọi là “táo đá”. Trong khi đó, táo đá gắn mác Hà Giang đang được bán tràn lan trên các chợ, mạng xã hội...
Rất nhiều gia đình có thói quen đun đi đun lại khi không ăn hết thức ăn. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, điều này có thể làm biến đổi thành phần dinh dưỡng của một số món ăn, tiềm ẩn nguy cơ ung thư.
Xem theo ngày