Thứ hai, 29/04/2024 | 02:00
RSS

Cảnh báo tình trạng nhiều người bị 'hot girl' quen qua mạng tống tiền bằng clip nhạy cảm

Thứ tư, 06/03/2024, 07:03 (GMT+7)

Sau khi tự quay video clip nhạy cảm gửi cho các “hot girl” trên mạng xã hội Facebook, nhiều người bị tống tiền.

Ngày 5/3, theo tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, cơ quan này nhận được các tin tố giác tội phạm liên quan đến thủ đoạn lừa đảo lập Facebook giả hotgirl rồi tống tiền hàng bằng video clip nhạy cảm.


Sau khi tự quay video clip nhạy cảm gửi cho các “hot girl” trên Facebook, nhiều người bị tống tiền (ảnh minh họa).

Các đối tượng lừa đảo lập tài khoản Facebook giả mạo hotgirl với ảnh đại diện của hotgirl lấy trên mạng xã hội Sau khi lập tài khoản Facebook giả mạo, các đối tượng kết bạn, nhắn tin dụ dỗ nạn nhân tự quay video nhạy cảm của chính họ rồi gửi video để được cho tiền.

Khi nhận được video từ các nạn nhân, các đối tượng đe dọa, yêu cầu phải chuyển tiền nếu không sẽ phát tán video trên mạng xã hội. Do sợ bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhiều người đã chuyển tiền và bị các đối tượng chiếm đoạt.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, phương pháp nhận diện thủ đoạn lừa đảo này là các đối tượng đăng những hình ảnh khiêu dâm lên trang cá nhân nhằm thu hút mọi người kết bạn làm quen. Đồng thời, đối tượng hứa hẹn cho tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu bị hại tự quay video nhạy cảm gửi cho đối tượng.

Cơ quan công an đề nghị người dân kiểm chứng thông tin cá nhân của người lạ khi được gửi lời mời kết bạn hoặc liên hệ qua mạng xã hội, cảnh giác với những lời mời gọi video, gửi hình ảnh nhạy cảm của người lạ trên mạng xã hội...

Trần Hòe
Theo Báo Dân Việt