Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:23
RSS

Cận mặt nghi can Lường Văn Lả khi thực nghiệm vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Thứ tư, 17/07/2019, 07:38 (GMT+7)

Chiều qua (16/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục tiến hành tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên.

Theo VNE, chiều 16/7, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp cùng Viện Kiểm sát thực nghiệm hiện trường vụ bắt cóc, sát hại thiếu nữ giao gà. Lường Văn Lả là bị can thứ hai bị đưa ra hiện trường, sau Lường Văn Hùng.

Tại nhà của bị can Bùi Văn Công ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án Lả thực hiện lại hành động ngồi bàn bạc kế hoạch cùng Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm....

Trong căn nhà hoang phát hiện xác nạn nhân, Lả tả lại quá trình phi tang xác. "Việc Lả thực nghiệm hành vi sẽ giúp chứng cứ của vụ án được củng cố hơn", lãnh đạo Công an Điện Biên nói. Theo kế hoạch, Công an tỉnh Điện Biên sẽ lần lượt thực nghiệm hiện trường với các bị can còn lại.

Cận mặt nghi can Lường Văn Lả khi thực nghiệm vụ nữ sinh giao gà ở Điện BiênCận mặt nghi can Lường Văn Lả khi thực nghiệm vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên
Ảnh: VOV

Theo điều tra, Lả là mắt xích quan trọng trong vụ án. Chiều 6/2 (tức mùng 2 Tết), Lả đến nhà Công chơi và được gia chủ giới thiệu đang giam giữ cô gái 22 tuổi trong nhà. Được Công đồng ý, Lả đã giở trò đồi bại với thiếu nữ. Lả còn tham gia kế hoạch sát hại nạn nhân để bịt đầu mối, trực tiếp khiêng xác đi phi tang.

Đại tá Phạm Văn Tám (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự) cho biết nhóm của Lả khai từng định chở xác nạn nhân định mang giấu ở nơi hẻo lánh. Nhưng trước việc cảnh sát điều tra gắt gao cô gái giao gà bị mất tích, chúng đổi ý định và vứt xác ở ngôi nhà hoang ngay cạnh nhà Công. Nếu xác nạn nhân bị phi tang ở rừng sâu, vụ án có lẽ sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

Lường Văn Lả là đối tượng thứ 5 trong vụ án bị cơ quan công an tỉnh Điện Biên tiến hành khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 17/2 khi đang trên đường bỏ trốn. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định Lường Văn Lả là bị can cùng khiêng xác của nạn nhân đến để ở hiện trường, sau đó về nhà Bùi Văn Công bàn bạc tìm cách cách che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng cho đến khi bị bắt giữ.

Trong chiều 16/7, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên tiến hành thực nghiệm hiện trường đối với đối tượng Lả tại nhà ở của vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Thị Kim Thu và căn nhà nơi tìm thấy xác nạn nhân. Quá trình thực nghiệm điều tra với Lường Văn Lả được diễn ra chặt chẽ, đúng quy trình pháp luật Hành vi của Lả thực hiện lại tại buổi thực nghiệm điều tra cơ bản phù hợp với các lời khai của bị can tại cơ quan điều tra về diễn biến vụ án.

Cận mặt nghi can Lường Văn Lả khi thực nghiệm vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Cận mặt nghi can Lường Văn Lả khi thực nghiệm vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên
Ảnh: VNE

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên, chiều mùng 2 Tết (6/2), sau khi đi uống thuốc cai nghiện methadol về, Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi và được đối tượng này tiết lộ có giam giữ Cao Mỹ Duyên. Sau khi được Công và các đối tượng đồng ý, Lả đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân.

Tại nhà của Bùi Văn Công, Lả cũng trực tiếp tham gia quá trình bàn bạc với nhóm này để thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm,đối phó với cơ quan công an. Sau khi Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công lần lượt bị bắt giữ, Lả đã tìm cách vượt biên bỏ trốn, VOV đưa tin.

Được biết, Lường Văn Lả là con út trong gia đình có 3 anh em ở bản Mển, xã Thanh Nưa. Lả học hết lớp 9 rồi bỏ học rồi làm thợ xây các công trình làm cầu đường. Hai năm đi làm đầu tiên Lả vẫn đều đặn gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nhưng từ năm thứ ba thì bắt đầu quan hệ giao du với một số đối tượng xấu sau đó bập vào nghiện ma túy.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN