Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:26
RSS

Cần cẩu đè chết học sinh Nghệ An: Hủy quy hoạch dự án

Thứ sáu, 18/11/2016, 07:22 (GMT+7)

Đây là quyết định được lãnh đạo địa phương ký kết từ 3 ngày trước khi xảy ra vụ sập cần cẩu vào trường học khiến một nam sinh lớp 10 tử vong.

Trao đổi với báo VnExpress vào ngày 17/11 về vụ sập cần cẩu chết người, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, cho biết trước đó vào ngày 11/11 đã ký quyết định hủy bỏ Quyết định chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng dự án chung cư - biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh).

Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến nam sinh lớp 10 tử vong

Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến nam sinh lớp 10 tử vong. Ảnh Dân Trí

Văn bản nêu rõ hủy bỏ Quyết định số 1190 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép lập quy hoạch xây dựng và Quyết định số 2443 của UBND ngày 31/5/2016 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chung cư - biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh).

"Lý do hủy quyết định là ban hành chưa phù hợp với quy định", ông Điền nói. 3 ngày sau khi quyết định chủ trương đầu tư được hủy bỏ, cần cẩu đang thi công chung cư - biệt thự tại khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh) đổ sập, một phần tay cẩu vắt ngang dãy nhà 3 tầng trường THPT Lê Viết Thuật đè chết một học sinh.

Đánh giá sự cố là tai nạn nghiêm trọng, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an thành phố Vinh điều tra, sớm kết luận. Sở Xây dựng, Sở Lao động và UBND thành phố Vinh kiểm tra về an toàn lao động, các thủ tục về xây dựng.

Cần cẩu đổ sập lên mái trường học

Cần cẩu đổ sập lên mái trường học. Ảnh Dân Trí

Ông Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND thành phố Vinh, cho hay kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn được xác định do lún sụt đế móng cẩu tháp và do lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp neo chống lật. Khi xảy ra tai nạn, cần trục tháp mới lắp dựng, đang căn chỉnh và chưa được kiểm định.

Trước đó vào ngày 31/5, tỉnh Nghệ An có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chung cư - biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng Trường Thành.

Được biết vụ tai nạn sập cần cẩu khiến một học sinh tử vong vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17h ngày 14/11 tại Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm nói trên, một nhóm khoảng 10 học sinh đang tụ tập ở sân trường chơi thể thao thì bất ngờ từ trên cao, chiếc cần cẩu tháp đổ sập xuống.

Móng cần cẩu tháp lúc xảy ra tai nạn sập cần cẩu

Móng cần cẩu tháp lúc xảy ra tai nạn sập cần cẩu. Ảnh VnExpress

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên các em không thể tránh kịp, lúc này đầu chiếc cần cẩu đổ xuống đè chết em Trần Văn Hải, học sinh lớp 10A7. Ngoài ra, một học sinh khác bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, thi thể em Hải bị khối sắt của cần cẩu lớn đè lên người, thi thể không còn nguyên vẹn. Có ít nhất 3 chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng. Vụ việc khiến nhiều em học sinh khác bị hoảng loạn, ảnh hưởng tâm lý.

Được biết, cần cẩu bị đổ sập là của Công ty TNHH Trường Thành đang thi công Dự án Trung tâm thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 ngay cạnh Trường THPT Lê Viết Thuật. Trao đổi với báo Dân Trí, ông Nguyễn Đình Trường - Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía công ty đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình em Hải.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus