Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:15
RSS

Cầm dao chém bạn nhậu nhiều nhát vì uống rượu chậm

Thứ sáu, 22/05/2020, 10:59 (GMT+7)

Ngày 22/5, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã bắt tạm giam, khởi tố bị can Đinh Trung Hiếu (SN 2000, ngụ xã Ia J Lơi, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) về hành vi "cố ý gây thương tích". Nạn nhân là bạn nhậu của bị can.

Trước đó, trưa 16/5, một số thanh niên tổ chức tiệc ăn nhậu tại dãy trọ tổ 29 phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đối tượng Đinh Trung Hiếu và anh Lương Đức Anh (SN 1991, ngụ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cũng tham gia cuộc nhậu này.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Lương Đức Anh (29 tuổi, quê Nghệ An) từ chối uống tiếp và ngồi bấm điện thoại. Lúc này, Hiếu nhắc nhở và ép anh Anh uống tiếp, Anh nói xin qua vòng (chậm) 1 ly nhưng Hiếu không đồng ý. Hai bên xảy ra cự cãi, Hiếu đứng dậy ném vỡ ly rượu, đập luôn điện thoại của mình.

Cầm dao chém bạn nhậu nhiều nhát vì uống rượu chậm
Chân dung đối tượng Hiếu. Ảnh: PLO

Sau đó, Hiếu về phòng trọ của mình lấy dao định chém Đức Anh nhưng được mọi người can ngăn. Không bỏ ý định, Hiếu chạy ra ngoài đường, lấy con dao chặt thịt tại một quầy thịt heo gần đó rồi tiếp tục quay lại. Nhân mọi người không để ý, Hiếu xông vào phòng chém bạn nhậu nhiều nhát vào đầu, vai, lưng.

Nạn nhân bị nhiều vết thương ở mặt, đầu và lưng nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Trước đó, một vụ chém bạn nhậu khác cũng xảy ra. Sáng 2/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam Y Chinh Byă (18 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/10/2019, sau khi đi làm về, Y Chinh nhậu với 5 thanh niên ở cùng xã, trong đó có anh Y Pha Ênuôl (22 tuổi). Đến khoảng 20h cùng ngày, Y Pha đứng dậy về trước thì Y Chinh nói “về thì về đi, hết mồi nên về à”.

Sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Y Chinh dùng dao chém 2 nhát vào đầu và tay của Y Pha khiến nạn nhân gục tại chỗ. Y Pha được đưa đi cấp cứu và bị thương tật 38%.

Ngày 18/2, Công an huyện Cư Kuin sơ kết điều tra và đề nghị VKSND cùng cấp ra quyết định chuyển vụ án cho Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN