Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:29
RSS

Thợ vá xe 'chặt chém', phá hỏng ruột xe: Đề nghị phạt gấp 20 lần

Thứ tư, 20/05/2020, 15:30 (GMT+7)

Thợ vá xe đã bị phạt số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác, gấp hàng chục lần số tiền “chặt chém”, phá hỏng ruột xe của khách hàng.

Ngày 20/5, Công an phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho PLO biết ông L.B.T.E (36 tuổi, ngụ phường Hải Châu 2) vừa bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng vì hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác. 

Trước đó, tài khoản L.V đăng bài viết lên facebook kể lại sự việc, khoảng 19 giờ tối 17/5, xe người này bị thủng lốp. Khi dắt bộ khoảng 100 mét thì thấy ở góc đường Hùng Vương – Ông Ích Khiêm (P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu), có người vá xe bên vỉa hè nên dừng lại sửa.

Thợ vá xe 'chặt chém', phá hỏng ruột xe: Đề nghị phạt gấp 20 lần
Chân dung thợ sửa xe tại cơ quan công an. Ảnh: Trí thức trẻ

Tuy nhiên, theo anh V., trong quá trình vá người thợ đã cố tình làm hư hỏng ruột xe, sau đó thông báo cho anh V. bị đứt chân van. Sau khi sửa xong người thợ lấy 130.000 đồng, trong đó 100.000 tiền xăm và 30.000 tiền công.

Anh L.V bức xúc, cho rằng thợ vá xe đã cố tình phá hỏng ruột xe, “chặt chém” anh, nhưng anh không có cơ sở bắt quả tang, nên đã phản ánh trên Facebook, nhằm cảnh báo mọi người tránh điểm vá xe này hoặc cần cảnh giác theo dõi quá trình vá xe, để không bị rơi vào cảnh ngộ tương tự.

Ngay sau đó, công an mời ông E lên làm việc và ông này đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, viết cam kết không tái phạm. Công an P.Hải Châu 2 cho Thanh Niên hay, trong sáng 20/5, đơn vị cũng đã mời bị hại là anh L.V cùng người chứng kiến, xác định đúng sự việc như thừa nhận của thợ vá xe.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN