Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:24
RSS

Cách ly ngay 3 đối tượng vượt biên trái phép ở Nghệ An

Thứ tư, 06/05/2020, 15:39 (GMT+7)

Phát hiện 3 trường hợp vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Thông Thụ (Nghệ An) đã bàn giao cho chính quyền địa phương, thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Cách ly ngay 3 đối tượng vượt biên trái phép ở Nghệ An
Bộ đội biên phòng đo thân nhiệt cho 3 thanh niên nhập cảnh trái phép ở Nghệ An. Ảnh: báo Nghệ An.

Theo báo Tiền Phong, vào khoảng 3h30 phút (ngày 4/5), tại khu vực vành đai biên giới Việt - Lào, tổ công tác Đồn Biên phòng Thông Thụ - Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện ba thanh niên gồm: Lê Duy Tuyến (SN 2002); Lê Thế Chí (SN 1986); Hoàng Văn Hiếu (SN 1981) đều trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Tại Đồn Biên phòng Thông Thụ, ba thanh niên khai nhận, ngày 13/3/2020, cả ba xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu Khẹo (xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa), bằng giấy thông hành (hợp pháp) để làm công nhân cho Công ty Trung Sơn xây dựng thủy điện ở tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Tuy nhiên, do công việc ít, thu nhập thấp, đời sống sinh hoạt khó khăn nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam Vì vị trí làm thủy điện gần khu vực biên giới xã Thông Thụ (Quế Phong, Nghệ An), nên ba thanh niên chọn đi con đường này.

Ngay khi phát hiện, lực lượng Quân y đã đo thân nhiệt, khử khuẩn đối với 3 trường hợp vượt biên trái phép. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Trao đổi với báo Nghệ An, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thông Thụ cho biết: Hiện, Chính phủ Lào tiếp tục gia hạn thời gian đóng các cửa khẩu đến ngày 17/5/2020, nên việc nhập cảnh trái phép qua biên giới sẽ còn diễn biến phức tạp, đơn vị đã thông báo cho lực lượng bảo vệ biên giới và cửa khẩu của bạn Lào nắm thông tin liên quan.

Qua đó, đề nghị phía bạn tuyên truyền đến công nhân đang làm việc tại Công ty Thủy điện Nặm Săm 1A chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ hai nước để phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, đơn vị duy trì các chốt kiểm soát trên biên giới; tuyên truyền nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, thông tin tới lực lượng chức năng kịp thời xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép  từ Lào về Việt Nam.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN