Thứ tư, 24/04/2024 | 11:21
RSS

Cách ly gần 500 chuyên gia, lao động người Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc

Thứ năm, 06/02/2020, 09:53 (GMT+7)

Huyện Củ Chi, TP HCM đã vận động cách ly gần 500 chuyên gia, lao động người Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc.

Sự kiện:
Virus corona

Cách ly gần 500 chuyên gia, lao động người Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc

Để phòng chống nguy cơ truyền nhiễm virus corona, huyện Củ Chi, TP.HCM đã tổ chức vận động các chuyên gia, nhân viên người Trung Quốc trở lại làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn cách ly để theo dõi.

Hiện tại có 407 người Trung Quốc được huyện tổ chức cách ly tại các ký túc xá của các công ty trên. Tại đây, huyện có cử cơ quan chức năng hỗ trợ về an ninh, y tế để xử lý khi có trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra có một số người sống xen lẫn trong khu dân cư với người dân cũng được huyện tổ chức cách ly tại một địa điểm do UBND huyện thuê. Tại đây có các nhân viên y tế túc trực để hỗ trợ cho người cách ly và việc ăn uống do huyện tổ chức.

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, ngoài những lao động người Trung Quốc được cách ly tại chỗ thì huyện Củ Chi mới thuê khách sạn cho 25 người khác sinh sống tạm thời để theo dõi sức khỏe xem có nghi nhiễm virus Corona hay không.

Theo Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, việc thiếu vắng lao động người Trung Quốc chắc chắn bị ảnh hưởng đến công việc của doanh nghiệp nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng, doanh nghiệp cũng phải chấp nhận. Sau 14 ngày, nếu lao động không có dấu hiệu nghi nhiễm virus thì quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN