Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:39
RSS

Dịch virus corona: Đang cách ly gần 1.000 người ở các tỉnh biên giới

Thứ tư, 05/02/2020, 16:16 (GMT+7)

Tại buổi họp báo vào chiều ngày 5/2, Bộ Y tế đã cho biết, gần 1.000 người đang được cách ly tại các tỉnh biên giới.

Đang cách ly gần 1.000 người ở các tỉnh biên giới

Giám sát khách nhập cảnh tại cửa khẩu móng cái. Ảnh: TTXVN

Chiều 5/2, Bộ Y tế tổ chức họp báo, thông tin chính thức về tình hình dịch virus corona diễn biến phức tạp trong thời gian qua tại Việt Nam

Tại họp báo, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng vụ truyền thông và thi đua khen thưởng công bố 1 số thông tin chung về dịch bệnh corona hiện nay. Tại Việt Nam, có 10 ca nhiễm bệnh, trong đó 3 bệnh nhân khỏi bệnh đã được xuất viện (lần lượt ở TPHCM, Thanh Hoá và Khánh Hoà).

Hiện có khoảng 900 người được cách ly tại các tỉnh biên giới, chủ yếu là người Việt Nam. Tất cả các cửa khẩu chính, phụ, đường mòn đều được kiểm soát.

Những người đi từ Trung Quốc về, phải cách ly tại nhà, dưới sự giám sát của ngành y tế, chính quyền địa phương. Hoặc với du khách, cách ly ngay tại cơ sở lưu trú. Những việc này, chúng ta đã thực hiện ngay từ đại dịch SARS 2003.

So sánh với đại dịch SARS 2003, chúng ta đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống còn mạnh mẽ hơn. Việt Nam đủ năng lực xét nghiệm dịch bệnh. Tiếp tục tăng cường, tập huấn về chuyên môn, đặc biệt tại các cửa khẩu và nơi có người cách ly. Kit test hiện nay có nhiều nguồn cung cấp, thậm chí, Việt Nam cũng có thể tự sản xuất.

Hiện nay, chưa xác định được vật chủ trung gian lây bệnh nCoV vì đang là mùa tránh đông của dơi ở Vũ Hán nhưng chó mèo không phải là vật chủ. nCoV lây lan qua đường hô hấp là chính, tấn công và gây viêm phổi nên các vết thương hở ngoài da không gây nguy hiểm.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN