Thứ ba, 23/04/2024 | 18:03
RSS

Quảng Ngãi, tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học thêm một tuần để phòng chống dịch corona

Thứ năm, 06/02/2020, 09:42 (GMT+7)

Quảng Ngãi là tỉnh đầu tiên của cả nước cho học sinh nghỉ học thêm một tuần để đảm bảo phòng, chống nCoV.

Sự kiện:
Virus corona


Các trường tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng trong thời gian cho học sinh nghỉ học. Ảnh PLO

Do diễn biến phức tạp của dịch corona nên từ chiều tối ngày 2/2, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã quyết định cho học sinh tất cả các cấp nghỉ học 1 tuần để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hoả tốc gửi đến các sở, ban ngành; các hội, đoàn thể tỉnh; công an tỉnh; bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; UBND các huyện, thành phố về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra. 

Trong công văn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Sở GD-ĐT thông báo cho học sinh trên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/2/2020. Sở có phương án thông tin đến phụ huynh và học sinh hướng dẫn con em hạn chế tập trung nơi đông người. 

Như vậy, học sinh tỉnh Quảng Ngãi sẽ được nghỉ tổng cộng 14 ngày, từ ngày 3/2 đến ngày 16/2/2020. Đây cũng là địa phương đầu tiên của cả nước cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần.

Tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 5/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng lưu ý Bộ giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) xem xét vấn đề này, đồng thời các trường phải khử trùng trong thời gian học sinh nghỉ học.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết việc cho học sinh nghỉ học là để bảo vệ sức khỏe an toàn cho học sinh trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Theo ông Độ, việc cho học sinh nghỉ học và đi học lại tùy thuộc vào tình hình từng địa phương, do Chủ tịch UBND quyết định để phù hợp.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, hiện nay 63 tỉnh, TP đã cho học sinh nghỉ học, đồng thời nâng cao nhận thức của giáo viên để chuẩn bị điều kiện tốt hơn, vệ sinh sạch sẽ trường lớp, tăng cường trang thiết bị y tế tại trường. "Các kịch bản phòng chống dịch cũng được đưa ra như học sinh phải rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang khi vào lớp ở vùng có dịch"- ông Độ cho hay.

Sau khi cho phép học sinh nghỉ 1 tuần, ông Độ cho biết kế hoạch học bù có thể bố trí vào ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần. Trong trường hợp nghỉ kéo dài, Bộ GD-ĐT sẽ tính toán phương án điều chỉnh thời gian kết thúc năm học muộn hơn so với bình thường, các kỳ thi học kỳ, kỳ thi THPT Quốc gia cũng sẽ điều chỉnh dựa trên thời gian nghỉ học do dịch bệnh.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN