Thứ năm, 25/04/2024 | 07:00
RSS

Cách ly 150 y tá, bác sĩ tiếp xúc với 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai mắc Covid-19

Thứ sáu, 20/03/2020, 21:32 (GMT+7)

Hà Nội có 150 trường hợp y tá, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai được cách ly sau khi 2 nhân viên dương tính Covid-19.

Cách ly 150 y tá, bác sĩ tiếp xúc với 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai 2

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Bạch Mai vắng vẻ sau khi có điều dưỡng nhiễm bệnh và phải chuyển bệnh nhân. Ảnh: Tuổi trẻ

Chiều 20/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến chiều 20/3, trên địa bàn TP đã ghi nhận 25 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, có 2 trường hợp nhiễm mới (bệnh nhân số 86 và 87) được Bộ Y tế công bố là điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai.

Liên quan đến 2 trường hợp này, chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết ngành y tế đã tổ chức rà soát và cách ly theo đúng quy định với các trường hợp liên quan.

"Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được 96 trường hợp là bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai. Các trường hợp này là F2, nhưng có bệnh lý nền nên đã được cách ly và đã được chuyển đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh. Qua lấy mẫu xét nghiệm sơ bộ, cả 96 trường hợp này đều âm tính", ông Chung cho biết.

Cách ly 150 y tá, bác sĩ tiếp xúc với 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai

Quang cảnh phiên họp

Theo chủ tịch UBND TP Hà Nội, qua rà soát cũng xác định có 150 trường hợp là y tá, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, trong quá trình làm việc cũng tiếp xúc với 2 trường hợp dương tính là bệnh nhân số 86 và 87.

Ngoài ra, ông Chung cũng cho biết đã xác định được 13 người nhà và người quen là trường hợp tiếp xúc gần, đã đưa đi cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Cả 13 người này đã được xét nghiệm và bước đầu cho kết quả âm tính.

Chủ tịch UBND TP cũng cho biết đã xác định được 46 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) liên quan đến hai bệnh nhân thứ 86 và 87. Trước mắt đã yêu cầu các quận huyện có trách nhiệm giám sát, cách ly các trường hợp này tại địa phương.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly liên quan tới 2 ca bệnh mới này. Đặc biệt, với 96 trường hợp F2 sẽ phải cách ly đủ 14 ngày và trước khi hết cách ly phải được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN