Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:44
RSS

'Chiêu độc' cuỗm hàng trăm triệu của nữ ô sin chuyên giúp việc gia đình giàu

Thứ sáu, 05/10/2018, 16:10 (GMT+7)

“Nữ quái” dưới mác ô sin khiến nhiều gia đình giàu có “sập bẫy”, mất hàng chục cây vàng và hàng trăm triệu đồng.

Chiều 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ Lê Thị Thủy (SN 1981, quê An Giang) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đây chính là nữ ô sin giả vờ xin làm giúp việc tại nhà của chị Phạm Thị Hồng Thúy (SN 1978, ngụ Q.3, TP.HCM) vào ngày 31/7/2017.

Trước đó, vào giữa năm 2017, chị Phạm Thị Hồng Thúy (ngụ quận 3) cần người giúp việc nhà nên lên mạng đăng tin. Không lâu sau đó, một phụ nữ đến gặp chị Thúy, xuất trình giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1980, quê Bến Tre) và được nhận vào làm việc.

Làm được vài ngày, nữ giúp việc tên Lan biến mất cùng khối tài sản của chị Thúy gồm: 700 triệu đồng, 3 lượng vàng SJC, 1.000USD. Kiểm tra camera, chị Thúy phát hiện nữ giúp việc là người lấy trộm nên trình báo công an.

Cách 'cuỗm' hàng trăm triệu của nữ ô sin chuyên giúp việc gia đình giàu
Lê Thị Thủy khi làm giúp việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Vào cuộc điều tra, công an nhận thấy toàn bộ giấy tờ tùy thân của nữ giúp việc này đều là giả.  Sau hơn 1 năm truy tìm, mới đây, công an phát hiện một người giúp việc ở Bình Dương có những đặc điểm nhận dạng giống “nữ quái” gây án nhà chị Thúy nên mời về trụ sở làm việc.

Vụ việc gần đây nhất, ngày 2/7, Thủy dùng CMND giả mang tên Trương Thị Thu Hà xin vào làm giúp việc tại nhà chị Nguyễn T.D.T. (SN 1992, ở Bình Dương). Mới vào làm chưa được 2 ngày nhưng Thủy đã mở két sắt trộm hơn 250 triệu đồng, 1 lắc tay và 1 nhẫn vàng rồi bỏ trốn.

Công an đã tiến hành truy xét bắt giữ Thuỷ khi cô ta đang chuẩn bị xin vào 1 gia đình đại gia ở tỉnh Bình Dương để tiếp tục gây án.


Xem thêm: Tiết lộ nghi phạm vụ bé gái 4 tháng tuổi tử vong bất thường dưới bể cá

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN