Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:14
RSS

Các Sao trẻ "liều mình" thử sức dòng nhạc mới

Thứ bảy, 18/03/2017, 14:56 (GMT+7)

Tuy sở trường của họ là những dòng nhạc gắn liền tên tuổi được khán giả yêu mến nhưng trong "Mặt nạ ngôi sao", các nghệ sĩ trẻ này đã mạnh dạn thử sức với dòng nhạc khác mà trước đó họ chưa từng thể hiện.

Ca sĩ Thái Trinh – lần đầu thử sức với nhạc kịch

Năm 2010, chỉ với video clip cover The Show - bài hit lúc bấy giờ của ca sĩ người Úc Lenka, Thái Trinh bỗng vụt sáng thành hiện tượng mạng. Hình ảnh cô bé 17 tuổi ôm đàn guitar và hát say sưa bằng chất giọng trong trẻo đã gây sốt cả một thời gian dài.

Sau đó, Thái Trinh liên tiếp ghi dấu ấn với hàng loạt cuộc thi, gameshow âm nhạc như Bài hát Việt, Giọng hát Việt, Tuyệt đỉnh tranh tài... Chất giọng đặc trưng của Thái Trinh được thể hiện qua nhiều thể loại nhạc và trở nên quen thuộc với khán giả.

Đầu năm 2017, Thái Trinh nhận được nhiều nhận xét tích cực khi dừng bước và lộ diện tại tập 4 của Mặt nạ ngôi sao.Với yêu cầu người chơi phải che giấu danh tính, sân chơi này dường như không phù hợp với Thái Trinh bởi giọng hát khá dễ nhận biết.

Thế nhưng Thái Trinh đã lựa chọn những bài hát rất khó, khác với dòng nhạc sở trường để làm tròn nhiệm vụ tại chương trình: hát thật hay và giấu thật kĩ. Với bài hát Cô gái vót chông, Thái Trinh khiến Tóc Tiên trầm trồ khi thể hiện những nốt cao vút cùng kĩ thuật hát giả thanh.

Tại vòng 3, Thái Trinh tiếp tục chinh phục Đại Nghĩa bằng ca khúc I dreamed a dream của vở nhạc kịch Những người khốn khổ. Đây thực sự là một thử thách khó khăn, đòi hỏi sự kết hợp giữa kĩ thuật hát opera và diễn xuất thật cảm xúc chỉ bằng giọng hát khi khuôn mặt hoàn toàn che kín.

Sau khi gỡ mặt nạ, Thái Trinh đã chia sẻ về những áp lực của việc bất ngờ nổi tiếng 7 năm trước. Được nhiều người biết đến một cách nhanh chóng đã khiến khán giả có những định kiến đối với Thái Trinh, trở thành rào cản trên con đường đến với âm nhạc của cô.

Tuy nhiên, với những nỗ lực âm thầm cùng sự tập luyện không ngừng nghỉ, Thái Trinh đã xóa bỏ mọi định kiến và chứng tỏ được tài năng của mình.“Hiện tượng The Show” năm nào đã trưởng thành vượt trội cả về ngoại hình lẫn giọng hát, trở thành ca sĩ Thái Trinh vô cùng bản lĩnh và thành công.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm – từ dòng nhạc cải lương đến việc thử sức dòng nhạc Ballad, Rock và Rap

Vượt qua 5 nghệ sĩ mặt nạ trong cùng trận tranh tài, Võ Minh Lâm là người chơi đầu tiên đối đầu với Vua Mặt Nạ - Chàng Elsa. Võ Minh Lâm cũng chính là nghệ sĩ đá chéo sân duy nhất tiến đến vòng 4 của Mặt nạ ngôi sao đến giờ phút này.

Sinh ra và lớn lên với cải lương, Võ Minh Lâm đã gặt hái rất nhiều thành tích với bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống. Theo dõi hoạt động nghệ thuật của Võ Minh Lâm, có thể nhận thấy bên cạnh hình ảnh của nghệ sĩ cải lương, anh còn liên tục thách thức khả năng của bản thân khi thể hiện sự đa tài ở rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Khi tham gia Mặt nạ ngôi sao, có lẽ không ít khán giả nhận ra Võ Minh Lâm, nhưng sự nhiệt tình và cố gắng của anh đã chiếm được cảm tình của khán giả, giúp anh liên tục có số phiếu bình chọn cao và bước tiếp vào vòng trong. Dù dừng bước trước Vua Mặt Nạ nhưng Võ Minh Lâm vẫn rất hạnh phúc khi vượt qua được chính mình.

Anh chia sẻ quan điểm của mình “Chẳng cần có một nguyên tắc nào cả, hãy làm theo những điều mà tuổi trẻ và con tim mách bảo” và Võ Minh Lâm đã thực sự làm đúng như thế tại Mặt nạ ngôi sao. Với chất giọng và thói quen luyến láy ca từ đậm chất cải lương, Võ Minh Lâm đã lựa chọn và nỗ lực biến đổi phong cách để thể hiện nhiều thể loại nhạc khác nhau trong chương trình, từ ballad đến rock và rap.

Có thể nói, Võ Minh Lâm là một nhân tố hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của chương trình: phá vỡ những suy nghĩ quen thuộc của công chúng về phong cách của nghệ sĩ cải lương, dám trải nghiệm những thể loại trái với sở trường. Với Mặt nạ ngôi sao, Võ Minh Lâm thực sự toả sáng bằng chính giọng hát của mình.

Nhạc sĩ – ca sĩ Tăng Nhật Tuệ: Liều lĩnh thể hiện dòng nhạc Opera và Bolero

Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC và nhà sản xuất. Âm nhạc của Tăng Nhật Tuệ là những mảng màu đối lập. Anh vừa là tác giả của những ca khúc sâu lắng, gây thương nhớ. Đồng thời cũng là "cha đẻ" của những bài hát thời thượng, dễ nghe, dễ thuộc.

Tăng Nhật Tuệ tự nhận mình không có duyên với việc thi thố ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi tham gia các cuộc thi.Dù vậy, anh vẫn vẫn tràn đầy cảm hứng với các chương trình mà mình tham gia. Khi tham gia Mặt Nạ Ngôi Sao, Tăng Nhật Tuệ vạch ra cho mình một chiến lược riêng: mạnh dạn thử thách bản thân ở những thể loại không phải sở trường như opera hay bolero.

Opera là một thể loại khó, để hát được dòng nhạc này đã không dễ dàng, hát opera nhưng vẫn giữ được tinh thần của bài hát và hòa hợp với người bạn hát cùng lại càng khó khăn hơn. Ngay cả ở bài đơn ca, Tăng Nhật Tuệ cũng chọn Bolero - một thể loại mà anh từng nghĩ rằng “Cả đời mình có hát bao giờ đâu!”

Có thể nói tuy không vượt qua được vòng 1 nhưng cả hai bài hát mà Tăng Nhật Tuệ biểu diễn tại sân khấu Mặt nạ ngôi sao đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Anh có lẽ cũng chính là người chơi gây nhiều tiếc nuối nhất cho cả Ban bình luận và khán giả khi phải dừng chân sớm.

Ca sĩ Trang Nhung tự tin thể hiện dòng nhạc nhẹ

Nhắc đến Trang Nhung là nhắc đến hình ảnh cô ca sĩ với dáng vẻ đằm thắm và giọng ca truyền cảm, đầy nội lực. Trong 16 năm hoạt động, Trang Nhung phát hành 9 album chuyên về dòng nhạc dân gian, dân gian đương đại, nhạc truyền thống.

Tuy thời gian dành cho âm nhạc không nhiều nhưng cô đạt được rất nhiều giải thưởng uy tín trong đó có giải ba tại Tiếng hát truyền hình 1999. Gần đây, Trang Nhung tham gia nhiều gameshow trong vai trò giám khảo, huấn luyện viên.

Tuy dành rất ít thời gian cho âm nhạc nhưng Trang Nhung vẫn không ngừng làm mới kiến thức âm nhạc của mình bằng nhiều cách. Chính vì vậy mà tư duy âm nhạc của cô rất hiện đại và đầy sáng tạo. Điều này thể hiện qua các gameshow mà cô tham gia trong đó có Mặt nạ ngôi sao.

Dù sở trường là dòng nhạc dân gian, dân gian đương đại nhưng Trang Nhung vẫn thể hiện thành công những bài nhạc trẻ, nhạc nước ngoài như Giọt buồn để lại, Lời con hứa, Cô đơn giữa cuộc tình, Barbie girl. 

Trang Nhung cho biết: “Khi tham gia chương trình Trang Nhung đã xác định sẽ hát những bài hát không phải sở trường như vậy khán giả mới cảm thấy thích thú và tò mò. Các chương trình truyền hình bây giờ luôn đổi mới không ngừng, vậy nên dù mình ở vai trò nào, giám khảo hay người chơi, cũng sẽ học được rất nhiều điều và thỏa sức với đam mê của mình”.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus