Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:21
RSS

Các 'quý bà' cầm đầu đường dây lô đề 'khủng' ở xứ Lạng

Thứ năm, 13/02/2020, 10:55 (GMT+7)

Ngày 11/2 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lạng Sơn phá thành công Chuyên án bắt nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua điện thoại mà cầm đầu là những người phụ nữ trung tuổi.

Theo báo BVPL, công an Lạng Sơn vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề qua điện thoại. Đáng chú ý, cả 5 đối tượng cầm đầu và tham gia đường dây này đều là các "quý bà" có kinh tế khá giả ở địa phương.

Qua đấu tranh với các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu đã làm rõ, tạm giữ hình sự 5 đối tượng. Trong đó xác định Chạc Hằng Chi, SN 1970, trú tại đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại và Nguyễn Minh Nga, SN 1973, trú tại phường Hoàng Văn Thụ là 2 đối tượng câm đầu.

Nhóm "thư ký" gồm: Đỗ Thị Nhàn, SN 1975; Nguyễn Thanh Hương, SN 1982; Nguyễn Tuyết Minh, SN 1976 trú đều trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai: Nhận số lô, đề của người chơi rồi chuyển cho Chi và Nga. Chỉ trong 1 ngày 11/2, các thư ký đã chuyển cho Chi và Nga khoảng 400 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp người, nơi ở đối với 5 đối tượng. Tang vật thu giữ 13 điện thoại di động các loại, 296 triệu đồng và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Các quý bà cầm đầu đường dây lô đề 'khủng' ở xứ Lạng
Các quý bà trong đường dây đánh bạc. Ảnh: BVPL

Năm 2019, Lạng Sơn cũng từng phá đường dây đánh lô đề của nhóm 'nữ quái' giao dịch hơn nửa tỷ một ngày. Ngày 4/6/2019, trao đổi với báo An Ninh Thủ Đô, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề với số tiền hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin điều tra trên báo Tiền Phong, khuya 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn phát hiện 2 đối tượng: Lê Thị Dung (SN 1986, trú đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ) và Dương Thị Loan (SN 1989, trú đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh) đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề qua tin nhắn điện thoại.

Tiến hành kiểm tra, công an thu giữ gần 74 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động chứa nhiều nội dung tin nhắn đánh bạc cùng các tang vật liên quan.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, trong ngày 3/6, cơ quan cảnh sát điều tra lần lượt làm rõ, bắt giữ thêm 7 đối tượng đều trú tại thành phố Lạng Sơn.

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 138 triệu đồng, 16 điện thoại di động, 1 laptop, 8 bảng ghi và 4 sổ ghi số lô, đề.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN