Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:48
RSS

Các nhà khoa học phát triển cảm biến laser phát hiện virus corona trong vài phút

Thứ tư, 08/04/2020, 07:47 (GMT+7)

Các nhà nghiên cứu đang phát triển một cảm biến laser có thể phát hiện virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp từ ​​nước bọt hoặc dịch trong mũi chỉ trong vài phút.

Các nhà khoa học phát triển cảm biến laser phát hiện virus corona

Theo Mirror, các nhà khoa học cho biết xét nghiệm phát hiện ngay virus corona bằng laser có thể được đưa vào thực tiễn trong vòng một năm. 

Họ nhấn mạnh rằng, cảm biến quang học không xâm lấn sẽ có khả năng phát hiện căn bệnh Covid-19 ở người ngay khi nó xuất hiện trong cơ thể, khi bệnh nhân chỉ có một lượng nhỏ virus.

Mặc dù đã tiến hành thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên các mẫu bệnh phẩm được cung cấp bởi các bệnh viện ở Tây Ban Nha, các nhà khoa học cho biết, công nghệ này vẫn cần điều chỉnh và thử nghiệm thêm.

Thiết bị hiện được gọi là CONVAT, do Viện Khoa học và Công nghệ Nano Catalan, Tây Ban Nha phát triển.

"Nhóm CONVAT đang làm việc suốt ngày đêm để phát triển một dụng cụ xét nghiệm nhanh chóng, không xâm lấn để phát hiện virus corona. Khả năng phát hiện loại virus chết người này một cách nhanh chóng sẽ góp phần đẩy lùi dịch Covid-19 và đánh dấu thêm một thành công nữa cho các công nghệ quang tử và ánh sáng".

Minh Nhật
Theo Dân Việt