Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:07
RSS

Lạng Sơn xử phạt nặng xe khách vẫn hoạt động trong mùa dịch

Thứ ba, 07/04/2020, 20:26 (GMT+7)

Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn và TTGT tỉnh Lạng Sơn phối hợp tuần tra, đảm bảo ATGT; phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên QL 1A đã phát hiện xe khách vẫn hoạt động trong mùa dịch.

Ngày 7/4, thông tin từ TTGT, Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn cho báo giao thông biết, đơn vị vừa xử phạt tài xế Nguyễn Mạnh Hùng, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội về hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải.

Mức xử phạt là 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Đồng thời, TTGT cũng bàn giao phương tiện trên cho UBND xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xử lý về hành vi không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ.

Trước đó, theo ANTĐ, ngày 6/4, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã ba Yên Trạch, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc phát hiện xe khách của nhà xe Long Thịnh có nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Lạng Sơn xử phạt nặng xe khách vẫn hoạt động trong mùa dịch
Ảnh: ANTĐ

Qua kiểm tra, ngoài lái xe khách là Nguyễn Mạnh Hùng, trên xe còn có 6 hành khách. Tường trình với cơ quan chức năng, lái xe Nguyễn Mạnh Hùng thể hiện biết rõ quy định cấm cũng như phòng, dịch covid-19 song do người quen nhờ nên anh ta cả nể nhận lời chở khách.

Cùng với việc tuyên truyền cho lái xe và người dân biết về các quy định cấm, phòng, chống dịc Covid-19, CSGT đã bàn giao biên bản vụ việc cho Thanh tra giao thông và đại diện UBND huyện Cao Lộc để ra quyết định xử phạt.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN