Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:58
RSS

Các loại kẹo giải rượu hiện nay liệu có hiệu quả thực sự không?

Thứ sáu, 02/06/2023, 11:58 (GMT+7)

Kẹo giải rượu là phương pháp giải rượu hiện đại, được nhiều người tin dùng bởi sự tiện dụng và đơn giản. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về tác dụng thật của những loại kẹo giải rượu này mà chỉ là những thông tin từ quảng cáo.

I - Tổng hợp những loại kẹo giải rượu phổ biến hiện nay

1. Kẹo giải rượu Hàn Quốc Ready Q Chew vị xoài

Hàn Quốc được biết đến như một thiên đường dành cho những ai mê rượu, bia. Tỉ lệ uống rượu bia ở Hàn Quốc khá cao. Nắm bắt được điều này, kẹo giải rượu Hàn Quốc Ready Q Chew được ra đời như một cách để giúp những ai sử dụng nhiều rượu bia có thể giải rượu một cách nhanh chóng.

Kẹo giải rượu Hàn Quốc Ready Q Chew là loại kẹo mềm, dẻo, vị xoài, dễ sử dụng và có thể mang đi bất kỳ đâu. Thành phần chính của loại kẹo này là từ tinh bột nghệ và các thành phần thiên nhiên khác. Ưu điểm nổi bật của loại kẹo này có lẽ chính là đến từ sự an toàn, lành tính, kích thích người uống ăn ngon miệng, từ đó làm chậm quá trình rượu bia gây hại cho cơ thể.

Cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ ăn nhai 3 viên kẹo bất kỳ lúc nào khi nhậu nhẹt (trước, trong hoặc sau khi uống rượu bia).

kẹo giải rượu hàn quốc ready Q

2. Kẹo giải rượu Sober Up

Kẹo giải rượu Sober Up là loại kẹo cứng dùng để giảm thiểu cơn say đến từ Malaysia. Sản phẩm này có thành phần được cấp bằng sáng chế nhập khẩu từ Pháp. Thành phần chính của loại kẹo giải rượu này là hoạt chất chiết xuất từ gỗ sồi của Pháp. Super Up có vị chanh muối, dễ sử dụng và phù hợp với hầu hết các đối tượng.

Cách sử dụng tốt nhất của kẹo giải rượu Sober Up chính là sử dụng 2 viên kẹo trước khi uống rượu bia khoảng 2 giờ. Việc này sẽ giúp kẹo phát huy được tác dụng giảm thiểu cơn say hiệu quả.

kẹo giải rượu sober up

II - Kẹo giải rượu có thực sự hiệu quả không?

Kẹo giải rượu luôn được quảng cáo là phương pháp giải rượu rất tốt, uống thoải mái mà không hề say. Nhưng thực sự tác dụng của những loại kẹo giải rượu này có thực sự “thần kỳ” đến vậy không?

Một số nghiên cứu đã cho thấy rằng những hoạt chất có trong các loại kẹo giải rượu không có tác dụng tăng tửu lượng của người uống hay thậm chỉ giải rượu tức thì.

Kẹo giải rượu hoạt động theo hai cơ chế chính:

  • Cơ chế 1: Kẹo giải rượu sẽ tác động làm môn vị ở dạ dày đóng lại. Khi môn vị dạ dày đã đóng, rượu bia sẽ không thể đi xuống ruột non. Như vậy, người uống sẽ không có cảm giác say xỉn quá nhiều. Nhưng điều này vô tình lại vô cùng tai hại đến sức khỏe người sử dụng bia rượu. Sau khi môn vị dạ dày được mở ra, lượng rượu bia sẽ đổ xuống ruột non một cách ồ ạt, khiến cơ thể “trở tay không kịp”. Nhiều người gặp tình trạng nặng nề có thể không dậy nổi vào ngày hôm sau hay thậm chí tình trạng này diễn ra trong nhiều ngày liền.
  • Cơ chế 2: Kẹo giải rượu giúp hỗ trợ trong quá trình chuyển hóa rượu bia. Tuy nhiên, nếu lượng rượu bia người uống nạp vào cơ thể quá nhiều, người uống vẫn sẽ có những triệu chứng say xỉn nặng nề như chưa từng sử dụng bất kỳ một sản phẩm hỗ trợ nào. Trên thực tế, không có loại sản phẩm giải rượu nào có thể giúp chuyển hóa hoàn toàn rượu bia trong cơ thể như quảng cáo.

kẹo giải rượu có tác dụng tốt không

Một số người có khả năng sẽ bị kích ứng với những thành phần có trong kẹo giải rượu, vì vậy bạn cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng.

Hiện nay, vì độ phổ biến của kẹo giải rượu, hàng giả hàng nhái đã xuất hiện trên thị trường. Người tiêu dùng nên lưu ý và mua sản phẩm tại các địa chỉ có uy tính để tránh rước họa vào thân.

III - Một số giải pháp thay thế kẹo giải rượu tốt nhất

Nếu bạn không muốn hoặc kích ứng với những thành phẩn của kẹo giải rượu, hay thậm chí sử dụng kẹo giải rượu không có tác dụng, bạn có thể áp dụng một số giải pháp thay thế sau để giải rượu tốt nhất:

  • Ăn lót dạ trước khi uống rượu bia là điều nên làm. Việc ăn lót dạ không chỉ giúp các triệu chứng khi say xỉn đến chậm hơn mà còn giúp bảo vệ được phần nào sức khỏe của bạn trước những tác hại của bia rượu.
  • Uống nước chanh hoặc nước cam tươi để bù nước, bù nhiệt và giúp cơ thể nhanh chóng tỉnh táo hơn.
  • Uống nhiều nước lọc cũng là một cách để làm loãng nồng độ cồn ở trong máu, giúp quá trình chuyển hóa rượu bia diễn ra dễ dàng hơn.
  • Ăn những loại đồ ăn lỏng, dễ tiêu hóa như cháo, súp, canh… để bù lại dinh dưỡng đã mất khi say xỉn.
  • Dành thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để cơ thể nhanh chóng hồi phục.

Ngoài việc giải rượu đơn thuần, thì giải độc rượu bia và tăng cường chức năng gan vô cùng quan trọng. Sau mỗi trận nhậu bí tỉ, gan của người uống phải hoạt động hết công suất, gây ảnh hưởng xấu và ngày càng làm gan suy yếu. Vì vậy, việc giải độc gan, hạ men gan và tăng cường chức năng gan là vô cùng quan trọng. Sản phẩm giải độc rượu bia được bào chế từ Ngự Y Mật Phương là lựa chọn tốt nhất cho những ai thường xuyên phải sử dụng rượu bia. Không những giảm những triệu chứng khi say xỉn, sản phẩm giải độc rượu bia được bào chế từ Ngự Y Mật Phương còn giúp bảo vệ sức khỏe, tăng cường chức năng gan, bảo vệ gan của người uống một cách tối ưu nhất.

Chỉ cần uống rượu bia quá nhiều trong một thời gian dài, thì dù có dùng bất kỳ phương pháp nào đi chăng nữa, bạn vẫn có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy, nên biết uống rượu bia có chừng mực chính là giải pháp bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Hy vọng những thông tin ở trên đây đã giải đáp được cho bạn về tác dụng thực sự của những viên kẹo giải rượu. Hãy là người tiêu dùng thông minh để tránh bị lừa dối bởi những quảng cáo quá lố với công dụng thực của sản phẩm.

DS. Phương Thảo
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại