Thứ năm, 25/04/2024 | 10:54
RSS

Cả trăm người theo công an vây bát thanh niên cầm hung khí náo loạn đường phố Sầm Sơn

Thứ ba, 16/08/2022, 18:14 (GMT+7)

Nhiều người dân và du khách ở biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ùn ùn theo công an vây bát một nam thanh niên nghi ngáo đá, tay cầm dao chém loạn xạ, la hét om sòm dọc bờ biển.

Sự kiện:
Sầm Sơn


Đối tượng hai tay cầm hung khí làm náo loạn đường phố. Ảnh cắt từ clip/ VOV.

Ngày 16/8, theo thông tin từ Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã khống chế thành công một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá (rối loạn thần kinh do dùng ma túy đá), gây náo loạn khu vực biển Sầm Sơn.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 15/8, tại đường Hồ Xuân Hương đoạn qua địa phận phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn xuất hiện một thanh niên nghi bị ngáo đá, tay cầm dao chém loạn xạ, la hét ầm ĩ, hù dọa nhiều người đi đường.

Nhận được tin báo, Công an TP Sầm Sơn đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường. Khi thấy có lực lượng chức năng, thanh niên này càng tỏ ra hung hăng, cầm hung khí bỏ chạy qua nhiều tuyến phố.


Đám đông cả trăm người chạy theo xem công an vây bắt kẻ cầm dao. Ảnh Báo Người lao động.

Đáng nói, dù đối tượng này cầm dao, tỏ ra hung hãn và mất kiểm soát nhưng có tới cả trăm người vây quanh các tuyến đường, thậm chí chạy theo lực lượng công an để xem vây bắt.

Công an TP Sầm Sơn sau đó đã phong tỏa nhiều tuyến phố, cho lực lượng áp sát và khống chế, bắt giữ được thanh niên vào tối cùng ngày, tước vũ khí và không có ai bị thương.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, đối tượng đã được dẫn giải về trụ sở công an làm việc làm việc. Danh tính đối tượng này được xác định là N.V.T. (SN 1990, ngụ phố Long Sơn, TP Sầm Sơn).

Theo Báo Người lao động thông tin, chính quyền địa phương bước đầu xác định, T. từng có tiền sử bị bệnh tâm thần. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại