Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:40
RSS

Ca sỹ Bằng Kiều: 'Dịch corona cũng tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực'

Thứ bảy, 08/02/2020, 07:55 (GMT+7)

Ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ: "Corona bây giờ là kẻ thù số 1 của nhân loại nhưng hiệu ứng của nó cũng có nhiều điểm tích cực đấy chứ".


Bằng Kiều chỉ ra các điểm tích cực giữa dịch corona

Trong khi nhiều sao Việt chia sẻ những bài viết kêu gọi cộng đồng nêu cao tinh thần bảo vệ mình cũng như bảo vệ người khác giữa thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) thì ca sĩ Bằng Kiều có cách nhìn rất lạc quan về dịch bệnh này. Trên trang cá nhân, ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ: "Corona bây giờ là kẻ thù số 1 của nhân loại, nhưng hiệu ứng của nó cũng có nhiều điểm tích cực đấy chứ".

Tiếp lời, nam ca sĩ hài hước chỉ ra 4 điểm tích cực giữa đại dịch virus Corona: "Tạo thói quen vệ sinh mọi lúc mọi nơi, rửa tay liên tục, không dí sát mặt vào người khác khi nói chuyện (thành ra lại lịch sự). Số vụ tai nạn giao thông chắc giảm đáng kể trong mấy ngày qua, vì mọi người hạn chế ra đường.

Số vụ đánh nhau, va chạm chắc chắn giảm vì tất cả mọi người đeo khẩu trang nên không có ai nhìn "ngứa mắt" hay bị ghét vì "thái độ". Gia đình đoàn kết, con được nghỉ học nên bố mẹ có bắt buộc phải bỏ thời gian chơi với con, thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất của các bạn nhỏ". 

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của Bằng Kiều thu hút hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận. Nhiều cư dân mạng tỏ ra tâm đắc với góc nhìn lạc quan của nam ca sĩ: "Anh em nghệ sĩ bị huỷ show mà không quạu ngược lại càng yên tâm anh nhỉ"; "Đồng ý với những ý kiến của Bằng Kiều nhưng vẫn sợ virus corona này quá!"; "Tiếp nối quan điểm của anh Bằng Kiều, em cho rằng mấy anh xấu xấu thì cũng dễ có người yêu vì che mặt ai cũng như ai"...

Ngoài ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ về dịch virus corona, nhiều sao Việt ca sĩ lên tiếng và có hành động thiết thực giúp người dân phòng, tránh dịch. Cụ thể, ca sĩ Khắc Việt đã phát hơn 22.500 chiếc khẩu trang y tế, loại khẩu trang 4 lớp đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng trong 2 ngày ở Hà Nội và Yên Bái. Vợ chồng ca sĩ Giang Hồng Ngọc cũng xuống đường phát miễn phí 3.000 khẩu trang cho người dân tại TP.HCM

Riêng trường hợp một số sao Việt và người dân vì đăng tải thông tin không chính xác về dịch virus corona dẫn đến việc bị cơ quan chức mời đến làm việc và bị xử phạt. Tại buổi làm việc cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chiều 6/1, Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận mình sai và nhận xử phạt hành chính từ 10 đến 15 triệu đồng. Hai trường hợp nghệ sĩ khác là Ngô Thanh Vân và Cát Phượng cũng đăng tải thông tin sai về dịch bệnh này sẽ lần lượt làm việc với Sở vào tuần sau.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN