Thứ năm, 25/04/2024 | 06:33
RSS

Ca sĩ đầu tiên của Hàn Quốc nhiễm Covid-19 lây bệnh cho 'gái bán hoa'

Thứ tư, 08/04/2020, 09:57 (GMT+7)

Trong quá trình điều tra, Yoon Hak bị phát hiện có gặp gỡ với một người phụ nữ A làm việc cho một cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí người lớn tại quận Gangnam.


Ca sĩ đầu tiên của Hàn Quốc nhiễm Covid-19 chính là Yoon Hak.

Ngày 1/4 vừa qua Yoon Hak được xác nhận nhiễm Covid-19. Theo công ty quản lý của Yoon Hak, nam ca sĩ đang được cách ly và điều trị tại một bệnh viện ở Seoul.

Trước đó nam ca sĩ có tới Nhật Bản làm việc. Anh được điều tra về lịch trình di chuyển cũng như danh sách những người đã tiếp xúc.

Trong quá trình điều tra, Yoon Hak bị phát hiện có gặp gỡ với một người phụ nữ A làm việc cho một cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí người lớn tại quận Gangnam. Người phụ nữ này được cho là bị lây virus corona từ Yoon Hak. Hai người gặp nhau vào hồi tháng trước. Khi thấy mình có triệu chứng mắc bệnh, người phụ nữ trên đã đi xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với nCoV.

Phản ứng trước thông tin Yoon Hak có tới cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí người lớn, phía công ty quản lý đã nhanh chóng lên tiếng: “A và Yoon Hak là người quen nên chỉ gặp nhau một lúc sau khi kết thúc công việc rồi đường ai nấy đi. Anh ấy không tới cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí người lớn”, tờ Công lý và xã hội cho biết.

Được biết sau khi gặp Yoon Hak vào ngày 26/3. A đã tiếp tục làm việc tại cơ sở trên từ ngày 27/3 cho đến sang hôm sau. Cô đã tiến hành tự cách ly khi thấy có triệu chứng vào ngày 29/3. 

Theo thông tin từ KBS, quận Gangnam và các nhà điều tra dịch tễ đang tiến hành một cuộc khảo sát đối với tất cả nhân viên và khách có mặt trong ca làm việc của A. Được biết, có tới hớn 100 nhân viên và hơn 500 khách xuất hiện vào ngày A làm việc, ở thời điểm đó cô chưa biết mình nhiễm bệnh.

Yoon Hak là thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời Supernova, bên cạnh đó anh còn hoạt động tích cực tại thị trường Nhật Bản. Gần đây, Yoon Hak còn tham gia làm nhà sản xuất cho chương trình thử giọng G-EGG ở Nhật.

Nhóm nhạc Supernova ra mắt khán giả vào năm 2007 và gặt hái được nhiều thành công ở thị trường Nhật Bản. Supernova còn nổi tiếng bởi màn kết hợp trong ca khúc Time to Love cùng T-ara vào năm 2009.

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10h sáng (giờ địa phương) ngày 8/4, với 53 ca mới được phát hiện, số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.384 người. Số ca tử vong là 200 (tăng thêm 8 ca), trong đó hơn 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 82 nâng tổng số lên 6.776 người, chiếm 65,2%. Hiện vẫn còn hơn 30 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN