Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:05
RSS

Bực tức vì hàng xóm hát karaoke gây ồn, người đàn ông ném 'bom xăng' dằn mặt

Chủ nhật, 22/11/2020, 14:42 (GMT+7)

Bực tức vì hàng xóm thường xuyên hát karaoke gây ồn ào, góp ý nhiều lần không được nên người đàn ông đã ném 'bom xăng' sang nhà hàng xóm để dằn mặt.

Sự kiện:
Hà Nội

Bực tức vì hàng xóm hát karaoke gây ồn, người đàn ông ném bom xăng dằn mặt

Hiện trường vụ cháy Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vụ việc người đàn ông ném “bom xăng” sang nhà hàng xóm, sáng 22/11, lãnh đạo xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho Dân trí biết, bước đầu xác định người ném "bom xăng" được xác định là ông Nguyễn Huy Ngọc (61 tuổi, trú tại H.Thanh Trì).

Theo Công an TP.Hà Nội, nguyên nhân vụ việc có thể do hàng xóm thường xuyên hát karaoke gây ồn ào. Người đàn ông này nhắc nhở, góp ý nhiều lần không được nên dẫn tới hành động ném "bom xăng".

Vị lãnh đạo thông tin thêm, người đàn ông này năm nay 61 tuổi, sống bình thường với hàng xóm và không có dấu hiệu bệnh thần kinh. Tuy nhiên, người này hay uống rượu và thường rơi vào trạng thái bị kích động mạnh. 

Trước đó, như báo Thanh niên đưa tin, hoảng 23h30 tối 21/11, người dân sống gần khu vực hồ Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vang lên.  Sau đó, nhiều hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng ngôi nhà cạnh hồ bốc cháy ngùn ngụt. 

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nhìn thấy một người đàn ông đứng trên tầng 3 và ném khoảng 15 quả bom xăng về phía nhà hàng xóm. Lửa bùng lên và tạo thành đám cháy lớn. Nhiều tia lửa bắn vào cột điện rồi rơi xuống đường và một số ngôi nhà bên cạnh, sự việc khiến nhiều người bị bỏng. 

“Thời điểm đó, người đàn ông liên tục ném bom xăng sang nhà hàng xóm, mặc mọi người can ngăn. Một số người bị bỏng nhẹ do xăng bắn vào, một người bị mảnh thủy tinh từ vỏ chai găm vào người dẫn đến bị thương”, nhân chứng này cho hay.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan giải quyết vụ việc. Đợc biết, sau khi ném bom, người này khóa trái cửa, cố thủ trong nhà và không chấp nhận trình diện lực lượng chức năng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP.Hà Nội đã khống chế được đối tượng. Người đàn ông này bị bỏng khá nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại bệnh viện, ông Ngọc được xác định bỏng xăng 15% và hiện đang được điều trị tích cực. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN