Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:46
RSS

Đi hát karaoke bất chấp lệnh cấm, 11 thanh niên phải cách ly 14 ngày

Thứ hai, 30/03/2020, 16:51 (GMT+7)

Công an đã lập biên bản và buộc cách ly tập trung 14 ngày đối với 11 người tụ tập tổ chức ăn uống, hát karaoke, nhảy múa bất chấp lệnh cấm đã được ban hành.

Ngày 30/3, theo thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã yêu cầu cách ly 14 ngày theo quy định và lập hồ sơ xử lý 11 đối tượng tụ tập trái phép trong quán karaoke 

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 28/3, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc tiến hành kiểm tra tại quán karaoke Tuấn Nguyễn, ở xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) đã phát hiện có 11 nam nữ thanh niên đang tổ chức hát karaoke, nhảy múa.

Tụ tập tại quán karaoke, 11 người ở Nghệ An buộc phải cách ly 14 ngày

Cách ly 14 ngày đối với 11 thanh niên tụ tập hát karaoke. Ảnh: Tiền Phong

Những thanh niên vi phạm được xác định là: Tr.Th.T. (SN 1981), Ng.T.Đ. (SN 1994), Ng.Th.T. (SN 1980), Ph.V.T. (SN 1980), cùng trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An; Q.Th.N. (SN 2002), Kh.Th.D. (SN 2001), L.Th.T. (SN 2002), L.Th.E. (SN 2000), Ng.Ng.N. (SN 1998), cùng trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An; Ng.Th.H. (SN 1997), trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An; Ng.V.D. (SN 1984), tất cả đều trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Ngay sau đó, những người này đã bị lập biên bản và đưa về trụ sở đo thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, cả 11 người này cũng được yêu cầu cách ly tại nhà dưới sự giám sát và theo dõi của chính quyền địa phương. Công an huyện Nghi Lộc đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ xử lý những thanh niên trên theo quy định của pháp luật

Trước đó, tỉnh Nghệ An đã có thông báo yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn kể từ ngày 27/3, trong đó có các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN