Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:02
RSS

Hà Nội xử phạt 23 người không đeo khẩu trang khi ra đường

Thứ hai, 30/03/2020, 15:48 (GMT+7)

Vừa qua, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phát hiện và xử phạt 23 trường hợp không đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng tập trung đông người

Tính đến ngày 30/3, đã có 23 trường hợp bị cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) xử phạt vì không đeo khẩu trang khi dịch covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Sáng 30/3, Đội Cảnh sát trật tự - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiếp tục ra quân xử lý các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra đường để phòng tránh dịch Covid- 19.

Trong quá trình tuần tra, tại ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một số trường hợp không đeo khẩu trang khi tới hồ Gươm. Cụ thể, 4 trường hợp đó là: anh Lý T.T (SN 1986, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội); Nguyễn T.T (SN 1985, ở Yên Ninh, Ba Đình); Trần M.H (SN 1966, ở Hoàng Bồ, Hoàn Kiếm) và Cao S.H (SN 1989, ở Hàng Hành, Hoàn Kiếm).

Hà Nội xử phạt 23 người không đeo khẩu trang khi ra đường

Hà Nội xử phạt 23 trường hợp không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Ảnh: Tuổi trẻ

Trung tá Dương Bảo Thạch - Đội phó Cảnh sát trật tự quận Hoàn Kiếm cho biết, cả bốn trường hợp trên đều không đeo khẩu trang khi tới trung tâm hồ Gươm. Trong đó, có người mang theo khẩu trang nhưng không đeo.

Sau khi kiểm tra các giấy tờ liên quan, Công an quận Hoàn Kiếm đã mời những người này về trụ sở Công an phường Hàng Trống làm việc và đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 làm việc, ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng/1 trường hợp. 

Tại cơ quan công an, cả 4 trường hợp này đều ý thức hành vi của bản thân đã gây nguy hiểm cho xã hội và cam kết không tái phạm. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp đi xe đạp, đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm không đeo khẩu trang khi bị tổ công tác phát hiện những người này đã bỏ chạy.

Như vậy, đến sáng nay, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm đã nhắc nhở nhiều trường hợp và ra quyết định xử phạt 23 người không đeo khẩu trang khi dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp như hiện nay.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN