Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:36
RSS

Hải Phòng đóng cửa 2 nghĩa trang lớn trong dịp Thanh minh

Thứ hai, 30/03/2020, 12:27 (GMT+7)

Để chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng tạm dừng hoạt động tảo mộ tại nghĩa trang Ninh Hải và Phi Liệt.

Hải Phòng tạm dừng hoạt động tảo mộ tại nghĩa trang

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Hai nghĩa trang lớn nhất thành phố Hải Phòng là Phi Liệ (huyện Thủy Nguyên) và Ninh Hải (quận Dương Kinh) sẽ không đón khách tới tảo mộ dịp Thanh minh năm nay để phòng chống covid-19 từ ngày 28/3- đến hết 15/4/2020.

Trong thời gian trên, việc hỏa táng, chôn cất vẫn diễn ra bình thường. Những người dự tang lễ được yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m và không quá 20 người làm lễ tại đài hóa thân hoàn vũ.

Hải Phòng tạm dừng hoạt động tảo mộ tại nghĩa trang

Nghĩa trang Phi Liệt ( huyện Thủy Nguyên). Ảnh sưu tầm.

Được biết, nghĩa trang Ninh Hải và Phi Liệt là hai nghĩa trang lớn nhất thành phố cảng. Vào dịp thanh minh hàng năm, nơi đây có hàng ngàn người đến tảo mộ mỗi ngày. Thông tin trên báo Thanh niên, một nhân viên của Công ty CP phục vụ mai táng Hải Phòng làm việc tại nghĩa trang Ninh Hải cho biết: “Trong 2 ngày 28 - 29/3 vừa qua, lượng người đến đây tảo mộ thưa thớt dần vì công ty đã nhờ chính quyền địa phương thông tin cho nhân dân nắm được thông báo này trước đó”.

Theo báo Hải Phòng, tính đến nay, thành phố chưa có ca dương tính với Covid-19. Đó là niềm tự hào của Ban lãnh đạo và nhân dân toàn thành phô. Tuy nhiên, UBND thành phố yêu cầu người dân không được phép chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch.

Thành phố yêu cầu dừng nhận hành khách từ 24 tỉnh, thành phố đã có ca dương tính đi và đến thành phố Hải Phòng: Hà Nội TP.HCM, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Giang, Thừa Thiên - Huế, Lào Cai, Ninh Thuận, Tây Ninh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Thanh Hóa Bắc Ninh, Bến Tre, Hải Dương, Lai Châu, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Ninh Bình. Đồng thời, UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các doanh nghiệp cắt giảm 70% số chuyến từ các tỉnh, thành phố còn lại về Hải Phòng, và ngược lại.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng – ông Lê Văn Thành đặc biệt yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra và phạt các hành vi vi phạm ở mức cao nhất để răn đe ý thức người dân, tập trung đẩy lùi dịch bệnh.

Thanh Mai ( T/H )
Theo Đời sống Plus/GĐVN