Thứ năm, 18/04/2024 | 15:36
RSS

Hàng chục người bị đưa về khu tập trung vì ra đường sau 22h không rõ lý do

Thứ hai, 30/03/2020, 16:02 (GMT+7)

42 người ra đường sau 22h không rõ lý do đã bị đưa về nơi tập trung. Đây là kết quả của ngày đầu thực hiện “lệnh giới nghiêm” tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Ra đường sau 22h không rõ lý do, người dân Hạ Long lập tức bị phạt

Thành phố Hạ Long cấm người dân ra đường sau 22h. Ảnh minh họa.

TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”, 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây.

Theo báo Dân sinh, trước đó, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống covid-19 Bí thư Thành ủy Hạ Long - ông Vũ Văn Diện chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm chống dịch từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4.

Từ ngày 29/3, lực lượng chức năng thành phố kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp ra đường sau 22h (trừ các đơn vị thực thi công vụ, đưa người đi cấp cứu,...), đưa về các trung tâm cách ly tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình, không để lọt người mang theo mầm bệnh lây lan ra cộng đồng.

Được biết trong công cuộc này, đích thân Bí thư thành ủy Hạ Long đã đi kiểm tra các tuyến phố tại TP.Hạ Long. Tại khu vực phường Hồng Hà, phát hiện 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy, Bí thư nhắc nhở rồi điện cho lãnh đạo phường đưa 3 thanh niên này về phường.

Báo Thanh niên cho biết, tại nhà văn hóa phường Hồng Hải, số lượng những người sau 22h vẫn ở ngoài được mời về đây khá đông. Vì không chứng minh được việc ra đường với lý do chính đáng, những người này phải ngủ lại phường chờ xử lý.

Ra đường sau 22h không rõ lý do, người dân Hạ Long lập tức bị phạt

Chốt kiểm soát người dân Hạ Long ra khỏi nhà sau 22h đêm. Ảnh theo Dân trí.

Cùng với đó, tại nhà văn hóa khu 5B, phường Bãi Cháy, gần 1h sáng cũng phát hiện 5 người ra đường với lý do không chính đáng, trong đó có một người Trung Quốc Đại diện UBND phường Bãi Cháy cho biết đã liên lạc với đơn vị nơi người này làm việc, nếu chứng minh được là đi công vụ thì sẽ được về.

Ngay trong đêm đầu kiểm tra đã có 43 người được đưa về nhà văn hóa các phường. Trong đó có 1 người nước ngoài, 24 người có hộ khẩu tại TP.Hạ Long, 18 người có hộ khẩu thường trú tại nơi khác. 42 người thân nhiệt bình thường, không ho, không sốt, 1 người sốt.

Theo ông Vũ Văn Diện, những người được “mời” ở lại qua đêm, sáng hôm sau, đơn vị chủ quản hoặc gia đình phải đến làm việc, vừa là thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý người lao động và con em, vừa giúp chính quyền trong việc phòng, chống dịch.

Cũng theo ông, việc kiểm tra chặt người ra đường sau 22h không chỉ nhằm góp phần vào việc phòng, chống dịch Covid-19 mà còn đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong bối cảnh nhiều người mất việc, thất nghiệp do dịch Covid-19.

Bí thư khuyến cáo người dân hạn chế thấp nhất việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cấp thiết. Như vậy, với phương án riêng này, thành phố Hạ Long cũng đã thể hiện được tinh thần quyết tâm chống dịch. Mỗi tỉnh thành là một móc xích của đất nước, chúng ta hãy cùng nhau chung sức đồng lòng chiến thắng Covid-19 trong giai đoạn cấp bách này.

Thanh Mai ( T/H )
Theo Đời sống Plus/GĐVN