Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:26
RSS

Nam thanh niên dùng thủy tinh đâm chết đồng nghiệp khi hát karaoke

Thứ hai, 17/08/2020, 17:03 (GMT+7)

Đối tượng đâm chết đồng nghiệp là Nguyễn Tuyền (SN 1984, trú tại ngõ 1, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Theo thông tin ban đầu mà Tiền Phong đăng tải, tối 15/8, Nguyễn Tuyền (SN 1984, trú tại ngõ 1, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) và Nguyễn Quang Tráng (SN 1998, trú tại xóm 6, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cùng một số người tổ chức ăn cơm, uống rượu tại xưởng sửa chữa ô tô Denso, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Sau khi nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đến quán karaoke Vân Sơn ở phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn hát. Khoảng 23 giờ cùng ngày, giữa Tuyền và Tráng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Tuyền đã dùng miếng thủy tinh đâm anh Tráng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, VOV cho hay.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp cùng Công an TP Lạng Sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Tuyền để điều tra về hành vi “Giết người”. Công an Lạng Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Nam thanh niên dùng thủy tinh đâm chết đồng nghiệp khi hát karaoke
Quán karaoke ở Lạng Sơn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VOV

Vụ việc tương tự cũng từng xảy ra ở Quảng Ngãi. Theo Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), khoảng đầu giờ chiều 8/2, Huỳnh Ngọc Thơm (26 tuổi, trú ở thôn Lộc Tự, xã Bình Hòa, H.Bình Sơn) cùng nhóm bạn nhậu tại bãi biển Lệ Thủy,  xã Bình Trị, H.Bình Sơn. Đến 15 giờ cùng ngày, nhóm này kéo về phòng số 1, quán karaoke Tình Ca Việt, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải nhậu nhẹt, hát hò.

Trong khi đó, tại quán karaoke nói trên có một nhóm khác đang hát tại phòng VIP 4, trong đó có vợ chồng anh Phạm Tấn Quân (39 tuổi, trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải). Đến 16 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Thơm ra về và khi tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với một nữ tiếp viên tên Lý (trú tỉnh Lâm Đồng). Nhóm Thơm thiếu tiền nên Lý cự cãi và bị nhóm của Thơm đánh.

Thấy nữ tiếp viên bị đánh, anh Quân vào can thiệp và xảy ra đánh nhau với nhóm của Thơm. Quân dùng viên gạch đánh vào đầu, cổ của Thơm gây thương tích. Sau đó, Thơm được bạn chở về nhà, lấy con dao phay dài 29cm, giấu trong người quay lại quán karaoke. Khi thấy Quân ở quán, Thơm rút dao chém nhiều nhát trên đầu, đâm vào đùi bên phải nạn nhân.

Đến khi chủ quán karaoke và nhiều người can ngăn, hai bên mới hết đánh nhau. Tuy nhiên, lúc này do mất máu nhiều nên nạn nhân Quân được đưa đi cấp cứu và tử vong ngay sau đó. Ngay trong đêm 8/2, đơn vị đã bắt hung thủ. Theo đó, Thơm đã nhận tội giết người. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN