Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:47
RSS

Bóng đá Việt Nam xếp sau Myanmar ở bảng xếp hạng đặc biệt của FIFA

Thứ hai, 07/03/2022, 16:19 (GMT+7)

Theo thông báo mới nhất, bóng đá Việt Nam bất ngờ chịu cảnh xếp sau 2 đối thủ Đông Nam Á ở bảng xếp hạng đặc biệt.

Trong năm 2022, bóng đá Việt Nam liên tục gây ấn tượng mạnh với bạn bè thế giới với thắng lợi của các cấp độ ĐTQG. Tuyển quốc gia Việt Nam đánh bại Trung Quốc ở vòng Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển nữ vượt qua Thái Lan để giành vé dự World Cup 2023 rồi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022.

Ở cấp đội CLB, giải VĐQG Việt Nam V-League vươn lên dẫn đầu khu vực về số lượng đội bóng đạt chuẩn AFC với 11 CLB. Malaysia Super League chỉ có 10 CLB, giải VĐQG Myanmar có 9 CLB trong khi Thai League rất giỏi truyền thông chỉ còn 8 CLB.

Dẫu vậy, bóng đá Việt Nam cũng chịu cảnh xếp sau 2 đội bóng Đông Nam Á ở bảng xếp hạng đặc biệt. Cụ thể, theo thống kê mới đây của trang Asean Football, Việt Nam chỉ xếp thứ 3 trong khu vực về số lượng trọng tài đạt chuẩn FIFA, đứng sau Thái Lan và bất ngờ là cả Myanmar. 

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam mới chỉ có 6 trọng tài có bằng Pro Elite (cấp độ cao nhất) của FIFA với 3 trọng tài nam và 3 trọng tài nữ, bên cạnh đó là 10 trợ lý bao gồm 7 trợ lý nam và 3 trợ lý nữ đạt chuẩn FIFA. Những trọng tài và trợ lý trọng tài có bằng FIFA mới được quyền giao nhiệm vụ điều khiển ở các giải đấu quốc tế và châu lục.

Trong khi đó, Thái Lan dẫn đầu với 9 trọng tài và 11 trợ lý trọng tài đạt chuẩn FIFA, trong đó đáng chú ý có tới 3 trợ lý trọng tài VAR. Ở vị trí thứ hai là Myanmar với 7 trọng tài và 9 trợ lý trọng tài FIFA Pro.

Bóng đá Việt Nam xếp sau Myanmar ở bảng xếp hạng đặc biệt của FIFA
Tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung chuẩn bị cho VL World Cup 2022

Trong ít tháng tới đây, bóng đá Việt Nam liên tục tham dự những giải đấu quốc tế vô cùng đáng trông đợi ở nhiều cấp độ. Trong đó, U23 Việt Nam dự giải giao hữu Dubai Cup 2022 vào cuối tháng 3 này.

Vào tháng 5 U23 Việt Nam sẽ tranh tài tại SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đã giành được ở kỳ Đại hội 2 năm trước. Tiếp đó vào cuối tháng 6, U23 Việt Nam tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Về phía đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta sẽ thi đấu nốt hai trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 trong cuối tháng 3 này với Oman và Nhật Bản. Cuối năm 2022 thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trành tài tại AFF Cup 2022.

Ở cấp độ CLB, HAGL và Viettel sẽ tranh tài tại AFC Champions League trong tháng 4 tới. Cả hai câu lạc bộ đều chọn sân Thống Nhất của TP. HCM làm sân nhà ở giải đấu này và đã được các bên liên quan chấp nhận.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại