Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:50
RSS

U23 Việt Nam 'l hyỡ hẹn' với Trung Quốc, so tài với đội bóng mạnh của châu Âu

Thứ bảy, 05/03/2022, 15:19 (GMT+7)

Theo thông báo mới nhất của BTC giải Dubai Cup 2022, đối thủ của U23 Việt Nam đã được xác định là U23 Iraq và U23 Croatia.

Theo đó, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều đã nhận lời mời tham dự giải giao hữu quốc tế Dubai Cup, diễn ra tại UAE từ ngày 20/3 đến 30/3. Đây là giải đấu trước thềm SEA Games 31, VCK U23 châu Á 2022 và ASIAD 19 cả cả hai đại diện Đông Nam Á .

Trước đó, BTC giải Dubai Cup 2022 thông bao, giải Dubai Cup 2022 được chia thành 2 vòng đấu, ở vòng 1 ban tổ chức đã sắp xếp cho U23 Việt Nam có 2 trận gồm gặp U23 Iraq ngày 23/3 và U23 Trung Quốc ngày 26/3. Trong khi đó, U23 Thái Lan lần lượt chạm trán Qatar và Croatia cùng ngày thi đấu như trên.

Tuy nhiên theo thông báo mới nhất của BTC giải Dubai Cup 2022, đối thủ của U23 Việt Nam đã được xác định là U23 Iraq và U23 Croatia. Ở vòng 1, "Rồng Vàng" sẽ chạm trán với U23 Iraq vào ngày 23/3 trong khi ngày 26/3, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Croatia.

Căn cứ vào kết quả thi đấu ở 2 lượt trận đầu tiên, BTC giải Dubai Cup 2022 sẽ tiến hành phân cặp để thi đấu vòng 3 cũng là vòng xác định thứ hạng chung cuộc. Như vậy, mỗi đội sẽ thi đấu tổng cộng 3 trận tại giải bóng đá U23 quốc tế – Dubai Cup 2022.

U23 Việt Nam lỡ hẹn với Trung Quốc so tài với  U23 Croatia
U23 Việt Nam 'lỡ hẹn' với Trung Quốc so tài với U23 Croatia tại Dubai Cup 2022

Các trận đấu tại Dubai Cup 2022 sẽ diễn ra trên 3 sân vận động là sân Dubai Police, sân The Sevens và sân Al Awir. Ngoài U23 Việt Nam, 9 đội tuyển tham dự còn lại lần lượt là chủ nhà UAE, Iraq, Croatia, Uzbekistan, Trung Quốc, Ả rập Xê út, Nhật Bản Qatar và Thái Lan.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung song song cùng với ĐTQG trong hơn 10 ngày tới để chuẩn bị cho giải Dubai Cup, SEA Games 31 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2022.

HLV Park Hang Seo cũng sẽ làm việc với VFF để thống nhất giao nhiệm vụ cho một trợ lý phối hợp với các thành viên ban huấn luyện dẫn dắt U23 Việt Nam sang UAE tham dự giải U23 quốc tế.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo sẽ trực tiếp nắm quyền chỉ đạo tuyển Việt Nam tiếp đón Oman trên sân nhà vào ngày 24/3 và tiếp đó là chuyến đến làm khách trên sân Nhật Bản vào ngày 29/3.

Vừa qua Park Hang Seo được phát hiện nhiễm bệnh sau chuyến đi Bình Định xem trận đấu của chủ nhà với CLB Viettel ở vòng 1 V.League hôm 25/2. HLV trưởng tuyển Việt Nam có vài triệu chứng thông thường nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông vẫn có thể duy trì công việc thông qua hình thức trực tuyến cùng các cộng sự. Thông tin từ liên đoàn cho biết chiến lược gia người Hàn đã gần bình phục.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại