Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:11
RSS

Tuyển Việt Nam mất trụ cột ở trận gặp Oman, Nhật Bản?

Thứ sáu, 04/03/2022, 10:43 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Đặng Văn Lâm và sẽ không điền tên thủ môn này vào danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam tháng 3/2022.

Theo thông tin đáng tin cậy, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ không thể góp mặt tại 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Oman sắp tới trong khuôn khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022. Hiện tại, Lâm "tây" vẫn đang trong quá trình tập luyện hồi phục sau ca phẫu thuật chấn thương vai hồi năm ngoái.

Anh đã được xỏ găng tập cùng các đồng đội ở Cerezo Osaka nhưng thể trạng chưa đủ để tham dự những trận đấu có cường độ cao. HLV Park Hang Seo vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Đặng Văn Lâm nên nhiều khả năng sẽ không điền tên thủ môn này vào danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam tháng 3/2022.

Nhiều khả năng sau vòng 3 hoặc vòng 4 V-League, ông Park chính thức công bố danh sách đội tuyển. Chiến lược gia người Hàn Quốc chờ tới phút cuối nhằm đảm bảo không có cầu thủ chấn thương hoặc mắc Covid-19.

Tuyển Việt Nam vắng Đặng Văn Lâm ở trận gặp Oman và Nhật Bản
Tuyển Việt Nam vắng Đặng Văn Lâm ở trận gặp Oman và Nhật Bản

Thiếu vắng Văn Lâm không phải nỗi lo quá lớn với tuyển Việt Nam. Kinh nghiệm của Tấn Trường cùng phong độ đang lên của Nguyên Mạnh mang đến sự yên tâm nhất định cho khung gỗ của đội thời gian qua. Trong lần bắt chính đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup, Nguyên Mạnh góp phần giúp tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc hồi tháng 1.

Bên cạnh đó, thủ môn Văn Toản nhiều khả năng cũng sẽ khong được triệu tập lên tập trung trong đợt tập trung tới khi thủ thành thuộc biên chế của câu lạc bộ Hải Phòng vẫn hoàn toàn bình phục chấn thương kể từ sau khi tiến hành phẫu thuật cách đây gần 2 tháng.

Về trường hợp thủ môn Filip Nguyễn, thủ môn gốc Hải Phòng dự kiến sẽ về Việt Nam vào tháng 5 tới để hoàn thành thủ tục nhập tịch. Dự kiến cầu thủ này sẽ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 cuối năm nay.

Đội tuyển Việt Nam đấu Oman trên sân nhà ngày 24/3 và gặp Nhật Bản trên sân khách ngày 29/3. Toàn đội sẽ tập trung trở lại và bước vào tập luyện vào ngày 14/3 tới đây tại Hà Nội. Trong hai trận này, HLV Park Hang Seo và các học trò quyết giành 3 điểm trước Oman, nhằm trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có 6 điểm ở sân chơi vòng loại thứ 3 World Cup.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại