Thứ tư, 24/04/2024 | 17:37
RSS

HLV Chu Đình Nghiêm: ‘CLB Hải Phòng đã bị tước một bàn thắng’

Thứ năm, 03/03/2022, 16:02 (GMT+7)

Ở trận đấu trên sân Lạch Tray thuộc vòng 2 V.League, trọng tài Trần Đình Thịnh đã có quyết định gây tranh cãi, khi không công nhận bàn thắng của Triệu Việt Hưng ở phút thứ 68, khiến ban huấn luyện CLB Hải Phòng không hài lòng.

Chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Nam Định ở vòng 2 V.League đã giúp Hải Phòng FC đánh chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng sau hai vòng đấu đầu tiên, một sự khởi đầu như mơ đối với HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò.

Cũng ở trận đấu này, trọng tài Trần Đình Thịnh đã có quyết định gây tranh cãi, khi không công nhận bàn thắng của Triệu Việt Hưng ở phút thứ 68, khiến ban huấn luyện Hải Phòng không hài lòng. 

Cụ thể, sau khi Rimario gây lộn xộn cho hàng thủ Nam Định, Triệu Việt Hưng nhanh chân đá bồi tung lưới Nam Định. Trong tình huống tài, trợ lý Trần Duy Khánh không phất cờ báo việt vị, nên trọng tài chính Trần Đình Thịnh công nhận bàn thắng cho Hải Phòng.

Nhưng sau các cầu thủ Nam Định phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài Trần Đình Thịnh, còn các cổ động viên thành Nam ném chai nước xuống sân vì cho rằng Rimario đã rơi vào thế việt vị.

Trận này, ban tổ chức sân Lạch Tray cho phát trực tiếp trên màn hình lớn và vô tình trở thành VAR cho trọng tài tham khảo. Các cầu thủ Nam Định yêu cầu ông Trần Đình Thịnh xem lại pha quay chậm trên màn hình lớn.

Sau khi cùng trợ lý Trần Duy Khánh xem lại tình huống quay chậm trên màn hình và bàn bạc, trọng tài chính Trần Đình Thịnh quyết định huỷ bàn thắng của Hải Phòng với lý do bóng đã chạm tay Triệu Việt Hưng chứ không phải do lỗi việt vị.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, trọng tài Trần Đình Thịnh đã không chính xác khi đưa ra quyết định này, ông chia sẻ trên trang VTC: "Tôi nghĩ là quyết định của trọng tài, cũng rất khó. Chúng ta không dùng VAR, chúng ta cũng không thể xem trên màn hình để quyết định. Tôi không hiểu luật quy định ra sao về trường hợp này.

Tôi nghĩ trong bóng đá quyết định là quyền của trọng tài, nhưng nếu sử dụng VAR mới được phép thay đổi quyết định. Nếu không sử dụng VAR mà thay đổi quyết định thì chúng tôi đã bị tước đi 1 bàn thắng. Tôi không nói đúng hay không đúng. Có thể là trọng tài sai lầm nhưng không được phép bẻ còi. Trọng tài trước đó đã công nhận bàn thắng", HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định.

HLV Chu Đình Nghiêm tố CLB Hải Phòng đã bị tước một bàn thắng
Các cầu thủ Nam Định gây ấp lực lên trọng tài Đình Thịnh trên sân Lạch Tray. Ảnh: VTC

Chiến thắng của Hải Phòng là hết sức vất vả khi đội chủ nhà để Nam Định gỡ hòa phút 86. Phải đến phút 90+5, Joseph Mpande mới ghi bàn thắng quyết định mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng chủ sân Lạch Tray:

"Hải Phòng tạo ra rất nhiều cơ hội, nếu tận dụng tốt có thể giải quyết trận đấu sớm. Để thua ở thời điểm đó, tinh thần các cầu thủ chùng xuống. Chúng tôi phải đá tất tay. Trận đấu rất nhiều cung bậc cảm xúc, có bàn thắng, khán giả và tình huống gây tranh cãi, đây là trận đấu nhiều cảm xúc. Chiến thắng phút bù giờ thì cảm xúc vỡ òa. Tôi rất vui mừng", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ thêm.

"Khi thay đổi, CLB Hải Phòng làm mới nhiều, không khí hôm nay đội bóng chơi cống hiến phục vụ khán giả. Đội Hải Phòng thay đổi nhiều, sân cỏ, phòng chức năng đến khán đài.

Bóng đá không thể ăn sổi, cố gắng kiên trì,muốn xây dưng đội bóng chuyên nghiệp phải có lớp đào tạo trẻ. Hải Phòng nên mở một trung tâm đào tạo, cùng chung tay. Tôi cũng muốn xây dựng lối đá ban bật cho các cầu thủ Hải Phòng", HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ.

Trận thua này khiến Nam Định tụt xuống thứ 9 với một điểm, còn Hải Phòng lên đỉnh bảng bởi ở trận ra quân họ đã thắng 1-0 trên sân của Hà Tĩnh. Ở vòng 3, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục được chơi trên sân nhà Lạch Tray, tiếp đón Thanh Hoá, đội chưa có được điểm số nào tuy nhiên mới chỉ thi đấu đúng một trận kể từ đầu mùa  giải.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại