Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:22
RSS

Bồi bổ, khôi phục sức đề kháng của cơ thể bằng sản phẩm Suy nhược Đông Y thế hệ 2

Thứ hai, 03/04/2023, 07:29 (GMT+7)

Suy nhược cơ thể là nhóm các triệu chứng mệt mỏi, suy kiệt toàn thân về thể chất và tinh thần. Việc bồi bổ, khôi phục sức đề kháng của cơ thể là rất quan trọng...

1. Suy nhược cơ thể là gì ?

Suy nhược cơ thể (hội chứng mệt mỏi mạn tính) là nhóm các triệu chứng mệt mỏi, suy kiệt toàn thân cả về thể chất và tinh thần, kéo dài thường xuyên trong nhiều tháng, khiến bạn có cảm giác bệnh tật triền miên và chẳng còn chút năng lượng, sức lực cho bất kỳ hoạt động nào khác và dù đã được nghỉ ngơi đầy đủ bạn vẫn không thấy đỡ hơn.

nguyen-nhan-suy-nhuoc-co-the

2. Nguyên nhân của suy nhược cơ thể

Suy nhược cơ thể thường xuất hiện ở nữ giới, người cao tuổi, người làm việc quá sức, người hay ốm vặt, người sau phẫu thuật và có nhiều nguyên nhân như thiếu sắt, thiếu máu nhất là ở phụ nữ sau sinh, kinh nguyệt kéo dài, mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, viêm, thoái hoá, đau cơ xương khớp, do tác dụng phụ của thuốc, sinh hoạt không điều độ, dinh dưỡng thiếu chất, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ kinh niên, lo lắng, stress. Suy nhược cơ thể là nhóm nhiều triệu chứng, trong đó một số triệu chứng xuất hiện ở một vài bệnh khác nhau nhưng đa số các triệu chứng còn lại thì không rõ nguyên nhân

Suy nhược cơ thể tiến triển mãn tính là bệnh cơ địa, tức là dù có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng cơ địa mới là yếu tố quyết định bạn có bị suy nhược cơ thể hay không, suy nhược ở mức độ nặng nhẹ như thế nào...

Nhiều người sinh hoạt, ăn uống, lao động bình thường nhưng vẫn bị suy nhược, trong khi có những người lao động quá sức, ăn uống kiêng khem, thiếu chất dinh dưỡng hoặc vừa trải qua phẫu thuật, sinh đẻ lại không bị suy nhược

Đó là bởi với cơ địa khỏe mạnh, bạn sẽ hạn chế được nguy cơ suy nhược cơ thể và nếu có mắc thì bệnh tình cũng nhẹ, nhanh khỏi trong khi với cơ địa bị suy yếu khiến bạn sẽ dễ bị suy nhược cơ thể hơn và đã mắc thì bệnh tình thường diễn biến phức tạp, tiến triển nặng và lâu khỏi hơn.

3. Triệu chứng của suy nhược cơ thể

Các triệu chứng quan trọng nhất là cảm giác mệt mỏi, đau yếu kéo dài từ 6 tháng trở lên, đau đầu, đau nhức toàn cơ thể thường xuyên, suy giảm sức đề kháng, nổi hạch lympho mềm, dễ mắc bệnh, nhất là cảm cúm và khi đã mắc thì bệnh lâu khỏi, thiếu máu, da xanh xao, nhợt nhạt, thiếu sức sống, xuất hiện nếp nhăn, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ liên tục, ăn không tiêu, chán ăn, đầy hơi, chướng bụng, sụt cân nhanh, không kiểm soát, ra mồ hôi trộm, sức yếu, cảm giác kiệt sức, chán chường, có thể khó thở, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, hoa mắt, chóng mặt, tê bì, lạnh chân tay.
 

bieu-hien-suy-nhuoc-co-the

4. Suy nhược cơ thể có nguy hiểm không ?

Suy nhược cơ thể nếu không được điều trị dứt điểm, có thể khiến bệnh trở nặng, người bệnh có nguy cơ đối mặt thêm với nhiều triệu chứng tâm thần kinh khác ngoài biểu hiện sợ hãi vô cớ, không muốn tiếp xúc với người khác, ác mộng về đêm khiến người bệnh không thể ngủ được.

Từ đó, dẫn đến tư duy kém, khó tập trung, giảm trí nhớ, hay quên, phản xạ thần kinh chậm lại, cử chỉ hành vi đôi khi không chính xác,... thậm chí có thể dẫn tới trầm cảm.

5. Điều trị suy nhược cơ thể

5.1. Điều trị suy nhược cơ thể theo Tây y

Các bác sĩ Tây y thường chỉ định bổ sung các loại vitamin, khoáng chất, acid amin cần thiết cấu tạo nên tế bào, duy trì chức năng của tế bào, giúp phục hồi và nâng cao thể trạng đồng thời với việc bổ sung lợi khuẩn để cải thiện tiêu hoá, tăng cường khả năng hấp thu các dưỡng chất vào cơ thể.

Một số trường hợp suy nhược cơ thể được kê thêm các thuốc điều trị đau đầu, đau cơ, thuốc chống trầm cảm... để giúp cải thiện các triệu chứng cơ năng và tâm sinh lý. Nhưng các chất này chỉ có tác dụng trong ngắn hạn, không bền vững,  không có tác dụng thay đổi cơ địa do đó không thể ngăn ngừa được suy nhược tái phát nên người bệnh phải dùng thường xuyên, chưa kể dễ nhờn, giảm công dụng khi sử dụng lâu ngày và rất tốn kém (vì thậm chí phải sử dụng hàng ngày).

5.2. Điều trị bằng sản phẩm suy nhược chuẩn đông y thế hệ 2

Theo Đông y, quan trọng nhất là phải hiểu rõ căn nguyên của bệnh để từ đó có phương pháp điều trị thích hợp, đúng bệnh (trị đúng nguyên nhân), Thuốc Đông y giúp tái lập cân bằng âm dương, bồi bổ khí huyết, ôn trung, kiện tỳ, hoà vị, bổ can âm, ôn bổ thận dương, thận âm, dưỡng âm, an thần từ từ thay đổi cơ địa vừa điều trị suy nhược cơ thể vừa ngăn ngừa hiệu quả được bệnh tái phát.

Nhưng không phải cứ thuốc Đông y là điều trị và hạn chế hiệu quả được suy nhược cơ thể tái phát. Bào chế thuốc Đông y là một nghệ thuật, cũng như nấu ăn. Cùng thành phần như nhau thì cách sao tẩm, bào chế sẽ quyết định hiệu quả của thuốc. 

Nếu chỉ sản xuất, bào chế theo các bài thuốc cổ phương trong sách, trên mạng thì người nào, công ty nào cũng làm được và tác dụng chỉ na ná như nhau, khó mà có được sản phẩm hiệu quả vượt trội. Đó là lý do mà thị trường đầy các sản phẩm Đông y, các thực phẩm chức năng tác dụng không rõ rệt, nhưng được quảng bá tràn lan với công dụng như thần dược (kiểu nhà tôi 3 đời gia truyền…).

Thậm chí có yếu tố lừa đảo: thuê các nghệ sĩ, bác sĩ quảng bá sản phẩm mà thực tế họ chưa hề dùng, bịa ra và đăng những trải nghiệm sử dụng của các bệnh nhân giả....

nha-may-duoc-pham-dong-y-the-he-2

Chỉ sản phẩm đạt chuẩn Đông y thế hệ 2, được sản xuất theo công thức bí truyền, tại nhà máy dược phẩm chuẩn GMP-WHO mới hiệu quả thực sự, thậm chí vượt trội tân dược trong nhiều trường hợp. Nhờ đó mà sản phẩm Đông y thế hệ 2 này đã giúp nhiều ca suy nhược nặng, đau ốm triền miên, chán trường trở về cuộc sống khoẻ mạnh, bình thường.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Suy Nhược Ngự Y Mật Phương bổ khí huyết, hoạt huyết, bổ dương, tăng cường sức đề kháng.

DS. Nguyễn Huyền
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại