Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:56
RSS

Bệnh đau đầu nguy hiểm khi nào?

Thứ bảy, 11/02/2023, 18:25 (GMT+7)

Hầu hết mọi người đều trải qua những cơn đau đầu trong cuộc đời. Một cơn đau đầu có thể nhanh chóng được giải quyết nhờ vào thuốc giảm đau, nghỉ ngơi hay cà phê mà không cần đến sự kê đơn của bác sĩ.

Tuy nhiên, những cơn đau đầu nguy hiểm khi dữ dội bất thường có thể là triệu chứng báo hiệu cơn đột quỵ, khối u hay cục máu đông mặc dù chúng khá hiếm gặp. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn ứng phó với những cơn đau đầu và biết được khi nào cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ.

1. Nguyên nhân gây đau đầu là gì?

Cho đến nay, các bác sĩ cũng không thực sự rõ những nguyên nhân chính xác dẫn đến các cơn đau đầu thông thường. Một điều chắc chắn đó là các cơn đau này không liên quan đến các mô não và hộp sọ bởi chúng không chứa các dây thần kinh gây đau.

Chỉ có các mạch máu vùng đầu, cổ cùng các mô quanh não và một số dây thần kinh; da đầu, xoang, răng, cơ và khớp cổ có thể gây đau đầu.

viem-xoang-nguyen-nhan-gay-dau-dau

2. Khi nào chứng đau đầu liên quan đến những bệnh lý nghiêm trọng?

Hầu hết các cơn đau đầu đều không nghiệm trọng và các bác sĩ chỉ cần kê cho bạn các loại thuốc giảm đau, tuy nhiên, bạn cần đến cơ sở y tế nếu gặp các cơn đau kèm những dấu hiệu dưới đây:

  • Các cơn đau đầu xuất hiện thường xuyên ở tuổi ngoài 50.

  • Đau đầu dữ dội.

  • Đau tăng khi ho, khi vận động.

  • Thay đổi tính cách, tinh thần.

  • Đau đầu kèm sốt, cứng cổ, giảm trí nhớ, lẫn lộn, rối loạn thị giác, nhìn mờ, nói chậm, tê liệt các chi…

  • Đau đầu kèm theo đau mắt đỏ.

  • Đau đầu sau khi gặp chấn thương vùng đầu.

  • Các cơn đau đầu khiến bạn không thể thực hiện các hoạt động hằng ngày.

  • Các cơn đau đầu đột ngột, nhất là khi buổi sáng thức dậy.

  • Các cơn đau đầu xuất hiện ở người bệnh ung thư hay suy giảm miễn dịch.

Theo thống kê, có đến hơn 300 loại đau đầu khác nhau, tuy nhiên, chỉ 10% trong số đó có nguyên nhân bệnh lý kèm theo, còn lại được xem là đau đầu nguyên phát, cụ thể như:

dau-dau-nguy-hiem-nhat-khi-nao

2.1 Đau đầu do căng thẳng

Đau đầu do căng thẳng: xảy ra ở ¾ người trưởng thành và là nguyên nhân phổ biến nhất gây đau đầu. Thông thường, các cơn đau thường nhẹ đến trung bình và xảy ra không thường xuyên.

Chỉ một số ít trường hợp gặp các cơn đau nghiêm trọng và một số ít khác gặp các cơn đau 3-4 lần 1 tuần. Các cơn đau này diễn ra âm ỉ, có thể đau lan sang hai bên vai, kéo dài từ 20 phút đến 2 giờ.

Nếu như gặp phải những cơn đau này, bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau như Paracetamol, Aspirin… theo các hướng dẫn của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, bạn có thể chườm ấm, tắm nước ấm, nghỉ ngơi nhẹ nhàng và một bữa ăn nhẹ.

Nếu bạn thường xuyên bị đau đầu do căng thẳng, hãy xác định nguyên nhân dẫn đến những căng thẳng này là gì và khắc phục bằng cách cải thiện điều kiện làm việc, tránh bỏ bữa, thư giãn, tập Yoga hằng ngày để cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất.

2.2 Đau nửa đầu

Đau nửa đầu: đau nửa đầu thường xảy ra ít hơn so với đau đầu căng thẳng nhưng lại có cấp độ nặng hơn. Nữ giới thường gặp các cơn đau này nhiều gấp 2-3 lần so với nam giới.

Một nghiên cứu được trường Đại học Harvard thực hiện trên 20.084 nam giới trong độ tuổi từ 40 đến 84 cho biết, chứng đau nửa đầu làm tăng nguy cơ đau tim lên đến 42%.

Chính vì vậy, nếu bạn ở trong độ tuổi này và thường xuyên gặp các cơn đau nửa đầu cần thực hiện các thăm khám tim mạch thường xuyên để phát hiện sớm các vấn đề liên quan.

Các nhà khoa học cho rằng, chứng đau nửa đầu xảy ra là so những thay đổi trong lưu lượng máu và hoạt động của các tế bào thần kinh, 70% những người bị chứng đau nửa đầu có người thân từng bị đau đầu vì thế họ cho rằng chứng đau nửa đầu có liên quan đến yếu tố di truyền.

dau-nua-dau-co-nguy-hiem-khong

Bệnh đau nửa đầu có thể xảy ra do các tác nhân phổ biến sau:

  • Thay đổi thời tiết
  • Thiếu ngủ hoặc ngủ quá nhiều.
  • Cơ thể mệt mỏi.
  • Căng thẳng.
  • Các yếu tố gây kích thích giác quan như: ánh sáng nhấp nháy liên tục, tiếng ồn lớn kéo dài, mùi hóa chất mạnh…
  • Ăn không đủ bữa.
  • Rượu, chất kích thích, chocolate.
  • Mì chính (chất thường thấy trong các thức ăn nhanh: xúc xích, thịt xông khói, pate… và các món ăn ở vùng châu Á).

Các cơn đau nửa đầu thường xuất hiện vào buổi tối thậm chí lúc đang ngủ. Trước khi xảy ra cơn đau vài giờ, người bệnh có thể gặp phải căng thẳng, mệt mỏi hay tức giận, bồn chồn…

Bởi vì triệu chứng của bệnh đau nửa đầu xảy ra khác nhau nên nhiều người cho rằng họ bị đau đầu do viêm xoang hay quá căng thẳng chứ không phải bệnh đau nửa đầu.

Khoảng 20% người bệnh đau nửa đầu bắt đầu bằng những triệu chứng như ngứa ra một bên cơ thể, đặc biệt là mặt và tay, một số người gặp các triệu chứng này nhưng lại không xuất hiện cơn đau đầu khiến cho họ nhầm tưởng mình đang bị chứng đột quỵ.

Tuy nhiên, phần lớn chứng đau nửa đầu bắt đầu bằng cơn đau ở một bên đầu như đau nửa đầu trái/phải, thường quanh mắt hoặc thái dương trước khi lan ra sau đầu.

Các cơn đau dữ dội thường được bệnh mô tả như bị ai đánh, kèm theo buồn nôn và nôn, nhiều người còn kèm theo chảy nước mắt, nước mũi, nghẹt mũi khiến cho các bác sĩ có thể chẩn đoán nhầm lẫn với bệnh viêm xoang.

Các cơn đau nửa đầu thường kéo dài từ 4 đến 24 tiếng gây khó chịu cho người bệnh, chính vì vậy, chúng cần sớm được điều trị. Khi đó, bạn có thể sử dụng các thuốc giảm đau không kê đơn như Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin… kết hợp với caffeine và thuốc chống nôn Metoclopramide.

Mặc dù vậy, nếu bị bệnh đau nửa đầu bạn cần đến gặp bác sĩ để được hướng dẫn các phương pháp điều trị thích hợp bởi việc lạm dụng thuốc giảm đau quá mức có thể dẫn đến các cơn đau không hồi phục.

2.3 Đau đầu chùm

Đau đầu chùm: Chứng đau đầu này thường không phổ biến nhưng rất nghiêm trọng, nam giới gặp nhiều gấp 5 lần so với nữ và phổ biến nhất ở nam giới độ tuổi trung niên có tiền sử hút thuốc.

Các cơn đau đầu xuất hiện từ 1 đến 8 lần mỗi ngày kéo dài từ 1 đến 3 tháng mỗi năm trong cùng một thời điểm ở các năm. Cơn đau ở cùng một vị trí đầu rất dữ dội kèm theo đau, đỏ mí mắt cùng bên.

Nhiều loại thuốc chữa bệnh đau đầu có tác dụng phụ và có thể gây ra chứng đau đầu không hồi phục do quá lạm dụng. Nếu bạn sử dụng các thuốc giảm đau kể cả thuốc không cần kê đơn từ 10-15 ngày trong 1 tháng hoặc kéo dài hơn bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ gặp các cơn đau đầu do lạm dụng thuốc. Khi đó nên giảm liều từ từ và cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Tóm lại, đau đầu là một trong những bệnh lý thường gặp ở mọi lứa tuổi nhất là với cường độ làm việc cao cùng áp lực mỗi ngày một tăng hiện nay. Vì vậy, mọi người cần có chế độ sinh hoạt lành mạnh, tránh thức quá khuya, dậy quá muộn; cần có chế độ dinh dưỡng thích hợp, thường xuyên tập luyện thể dục và tránh lạm dụng các loại thuốc để có cuộc sống chất lượng hơn.

thông tin tư vấn

DS. Hà Oanh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại