Thứ năm, 28/03/2024 | 22:38
RSS

Bộ GTVT tổ chức họp báo thông tin về BOT Cai Lậy

Thứ năm, 17/08/2017, 14:15 (GMT+7)

Bộ GTVT đã tổ chức họp báo thông tin về những vấn đề liên quan đến trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) vào chiều nay (17/8).

Dự kiến, vào 15h chiều nay (17/8), Thứ trưởng Bộ giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông sẽ chủ trì cuộc họp báo về những vấn đề liên quan đến trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang), tâm điểm chú ý dư luận những ngày qua.

họp báo BOT Cai Lậy

15h chiều nay (17/8) sẽ tiến hành họp báo BOT Cai Lậy do Bộ GTVT chủ trì. Ảnh NLĐ

Cuộc họp báo nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Chỉ mới đi vào hoạt động từ ngày 1/8, thế nhưng BOT Cai Lậy đã phải tiến hành xả trạm 4 lần. Lần đầu tiên vào ngày 9/8, hai lần vào ngày 13/8 và lần thứ 4 vào ngày 14/8.

Trước đó, phía Bộ GTVT đã họp và phát đi thông cáo khẳng định thực hiện giảm phí qua trạm Cai Lậy cho người dân từ ngày 21/8.

Các loại xe khi đi qua trạm này sẽ được giảm từ 15.000 đến 40.000 đồng/lượt, tùy từng loại xe. Thời gian áp dụng từ 21/8.

BOT Cai Lậy

Trạm thu phí Cai Lậy. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng thống nhất miễn hoặc giảm 50% phí cho các phương tiện của người dân 4 xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An thuộc huyện Cai Lậy từ 10/9.

Trước thông tin giảm giá vé khi qua trạm, có rất nhiều tài xế vẫn bày tỏ sự phản đối và đề nghị phải di dời vị trí đặt trạm BOT Cai Lậy hiện nay trên QL1 về đặt trên tuyến đường tránh; đồng thời đề nghị làm rõ việc giảm giá vé liệu có kéo dài thời gian thu phí hay không.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN