Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:19
RSS

Bố đẻ nam thanh niên Hà Nam đi khám bệnh trước khi mắc COVID-19, vợ tập thể dục cùng nhiều người

Thứ năm, 29/04/2021, 20:20 (GMT+7)

Đến 17h, nhà chức trách truy vết được 113F1 và hơn 300 F2; huyện Lý Nhân tiếp tục truy vết F2, F3 ở các thôn xung quanh nơi anh Đ có đến, đặc biệt là nhà bố mẹ vợ.

Tối 29/4, báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế, UBND tỉnh Hà Nam cho biết, liên quan đến anh N.V.Đ (BN2899- 28 tuổi, ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân) dương tính SARS-CoV-2 sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày được trở về nơi cư trú, tới chiều 29/4 đã có thêm 4 người là bố đẻ, mẹ đẻ, vợ và con của anh Đ dương tính SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân COVID-19.

Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân cho biết, đến 13h ngày 29/4, huyện mở rộng lập 5 chốt toàn bộ khu vực thôn Quan Nhân (đêm qua lập 3 chốt) với 1.068 nhân khẩu, 320 hộ gia đình; Tiếp tục truy vết với các trường hợp liên quan (từ F2 thành F1).

Đến 17h ngày 29/4, có 113F1 và hơn 300 F2; huyện tiếp tục truy vết F2, F3, các thôn xung quanh anh Đ có đến, đặc biệt là nhà bố mẹ vợ.

Trước đó, chiều 27/4, bố anh Đ có đi khám bệnh ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. 1 bác sĩ và 9 nhân viên có mặt trong phòng khám. Cơ quan chức năng đã rà soát các bệnh nhân có mặt trong phòng khám bố anh Đ (là F2) đã đến và yêu cầu cách ly tại nhà. 

Khi bố anh Đ có kết quả dương tính, lực lượng chức năng đã đưa các F2 đi cách ly tập trung (vì đã thành F1). Huyện này đang đề xuất lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

Bên cạnh đó, vợ anh Đ (người cũng có kết quả dương tính) có đi tập ở nhà văn hoá thôn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết những người tập cùng chị này để đưa đi cách ly.

Huyện Lý Nhân đã yêu cầu người dân xã Đạo Lý hạn chế ra ngoài. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm dịch. Huyện đã dừng cấp căn cước công dân tại huyện.


Chốt kiểm dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, Lý Nhân. Ảnh: Báo Hà Nam

Tỉnh Hà Nam đã tạm thời lập các chốt phong tỏa tạm thời thôn Quan Nhân. Học sinh các cấp xã Đạo Lý, trường cấp 1, cấp 2 Chân Lý và Trường THPT nghỉ học từ đầu giờ chiều 29/4.

Tỉnh cũng ra văn bản quyết định kể từ 18h20 ngày 29/4 tạm thời đóng cửa và dùng đón khách tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm du lịch, danh lam thăng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; Dừng các lễ hội, hoạt động sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết đến khi có thông báo tiếp.

Dừng hoạt động kinh doanh: karaoke, massage, trò chơi điện tử online và offline, các khu vui chơi giải trí đến khi có thông báo tới….

Thông báo cho các địa phương có người tiếp xúc gần với bệnh nhân (Hưng Yên, Băc Ninh, Hà Nội TP Hồ Chí Minh).

Ngày 7/4, anh Đ từ Nhật về trên chuyến bay giải cứu và thực hiện cách ly tập trung tại Khách sạn Alisia Beach Đà Nẵng tại phòng 1203. Anh Đ ở cùng phòng với 1 người tên là Dũng quê Hưng Yên.

Đến ngày 21/4, sau khi hết 14 ngày cách ly tập trung và có 3 lần kết quả âm tính, anh Đ đi xe Tân Kim Chi (giường cuối cùng bên phải xe) từ 20 ngày 21/4 đến 7 giờ 30 ngày 22/4 xuống nút giao Liêm Tuyền, đi xe của hải xe Trần Nhật Long (thường trú tại thôn Tể Xuyên, xã Đức Lý) về nhà.

Ngày 23/4 tiếp xúc bạn bè và người thân ở xóm 5 Hồng Lý (xã Chân Lý) và xóm Nội Đọ (xã Bắc Lý), sau đó đi đổ xăng tại cây xăng Thùy Dương.

Từ ngày 26/4 đến ngày 28/4 không đi đâu, tại nhà chi tiếp xúc với bố mẹ, vợ, con và cán bộ y tế xã, Trung tâm Y tế huyện.

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình anh Đ có biểu hiện ho, sốt, đau họng, ho, Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân đã tiến hành lấy mẫu vào 15 giờ ngày 28/4; gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Tối 29/4, Bộ Y tế công bố anh Đ và 4 người thân trong gia đình là BN2901, BN2903, BN2908-BN2909.

 

Võ Thu
Theo Giadinh.net