Thứ năm, 25/04/2024 | 05:13
RSS

Cách ly một trường hợp ở Hà Nội là F1 của ca dương tính Covid-19 tại Hà Nam

Thứ năm, 29/04/2021, 16:16 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã rà soát và xác định được 1 trường hợp ở Hà Nội là F1 của nam thanh niên dương tính lần 1 với Covid-19 tại Lý Nhân (Hà Nam).

Cách ly một trường hợp ở Hà Nội là F1 của ca dương tính Covid-19 tại Hà Nam

Nam thanh niên là F1 của ca dương tính Covid-19 tại Hà Nam đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh minh họa

Chiều 29/4, thông tin từ Sở Y tế TP Hà Nội cho biết, đã rà soát và xác định được 1 trường hợp là F1 của nam thanh niên dương tính lần 1 với Covid-19 tại Lý Nhân (Hà Nam).

Theo đó, trường hợp F1 này là anh N.X.T. (nam, bộ đội, sinh năm 1981, đang là học viên tại Học viện Mật mã có địa chỉ xã Tân Triều, huyện Thanh Trì). Ngày 25/4, anh T. có đến nhà nam bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Nam chơi, nói chuyện trong khoảng 60 phút. 

Ngày 26/4, anh T. quay trở lại học viện để học. Ngày 29/4, sau khi có thông tin, anh Đ. có kết quả xét nghiệm dương tính, anh T. đã được Học viện Mật mã cho cách ly tại tầng 17, khu ký túc xá của học viện. Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì đang phối hợp với Học viện Mật mã để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho anh T..

Theo CDC tỉnh Hà Nam, trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 là anh  N.V.Đ. (SN 1993; quê quán tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Anh Đ. từ Nhật Bản trở về Việt Nam ngày 7/4 sau khi hết hợp đồng lao động. Về nước, anh được cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 đều âm tính Covid-19. Ngày 22/4, anh trở về địa phương, tự cách ly tại nhà. Đến sáng 24/4, bố anh Đ. ra trạm y tế xã khai báo do thấy con trai có biểu hiện ho, sốt, đau họng. 

Ngày 27/4, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang tiến hành xét nghiệm khẳng định bệnh Covid-19 đối với nam bệnh nhân ở Hà Nam nói trên. Dự kiến, cuối chiều 29/4 sẽ có kết quả.

Theo báo cáo dịch tễ của Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, bệnh nhân có lịch sử di chuyển, tiếp xúc phức tạp: Lịch trình di chuyển của anh N.V.Đ. sau khi từ khu cách ly trở về:

Ngày 22/4, anh Đ. đi từ Đà Nẵng về trạm thu phí Liêm Tuyền (Hà Nam). Sau đó bắt taxi về thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Khi trở về nhà, người này tiếp xúc 7 người thân. Trưa 22/4, anh đi cắt tóc tại quán Thái Trung. Tối cùng ngày, anh cùng 4 người bạn đi nhậu tại quán bia Thắng Trọc (Bình Nghĩa, Bình Lục).

Ngày 23/4, anh Đ. đến nhà người thân và tiếp xúc 5 người. Ngày 24/4, người này đến xóm 4 Hồng Lý và tiếp xúc 5 người, sau đó đến cây xăng Thùy Dương, có đeo khẩu trang khi tiếp xúc nhân viên, lên trạm y tế khai báo. Ngày 25/4, anh Đ. tiếp xúc hai người ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý.

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp này, ngành y tế phối hợp với huyện Lý Nhân ngay trong đêm 28.4 đã điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng, tạm thời phong tỏa khu vực thôn Quan Nhân. Đến 9h sáng 29/4, đã xác định được 32 trường hợp F1, hơn 200 trường hợp F2. Việc truy vết, điều tra dịch tễ vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nam đã yêu cầu các đơn vị trong ngành rà soát lại kịch bản phòng, chống dịch đã xây dựng; thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại