Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:08
RSS

Bộ Công Thương nói gì về thông tin cấm xuất cảnh với ông chủ Khaisilk?

Thứ năm, 02/11/2017, 14:15 (GMT+7)

Trước thông tin phong tỏa tài sản Tập đoàn Khaisilk và đề nghị cấm xuất cảnh đối với ông Hoàng Khải, Bộ Công Thương đã chính thức lên tiếng.

Bộ Công Thương bác tin đồn cấm xuất cảnh với ông chủ Khaisilk
Bộ Công Thương bác tin đồn cấm xuất cảnh với ông chủ Khaisilk. Ảnh Internet

Chiều ngày 1/11, một số trang tin không rõ nguồn gốc đang tung tin bịa đặt về vụ việc Khaisilk. Nội dung nói rằng: Sau khi xem xét nhiều khía cạnh của hồ sơ, PC46 đã lập ban chuyên án gấp rút điều tra sự việc trên. Ra quyết định tạm thời phong tỏa toàn bộ khối tài sản mà Tập đoàn Khaisilk đang có.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đề nghị cơ quan điều tra khẩn cấp ra quyết định cấm xuất cảnh và không được rời khỏi nơi cư trú đối với cá nhân Ông Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk cho đến khi có những kết luận điều tra chính thức về những sai phạm trên của Tập đoàn.

Bộ Công Thương bác tin đồn cấm xuất cảnh với ông chủ Khaisilk
Tin đồn cấm xuất cảnh với ông chủ Khaisilk xuất hiện trên mạng. Ảnh Vietnamnet.

Trước những thông tin trên, đại diện Bộ Công Thương khẳng định, đây là thông tin không chính xác, bịa đặt. Bộ không có đề nghị cấm xuất cảnh và đi khỏi nơi cư trú với ông Hoàng Khải, theo báo Lao động.

Trước đó, ngày 31/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 4138/QĐ - BCT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng tại Công ty TNHH Khải Đức, địa chỉ trụ sở chính số 2 Phan Văn Chương, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh và các chi nhánh, địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trước đó 1 ngày, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường chỉ đạo đơn vị chức năng ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự sang Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội đối với cơ sở kinh doanh hàng dệt may do bà Nguyễn Thu Nga là chủ hộ kinh doanh, địa chỉ số 113 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội cho hay, toàn bộ hồ sơ và tang vật thu giữ được tại cửa hàng số 113 Hàng Gai của Khaisilk đã được chuyển sang PC46, Công an TP. Hà Nội. Vụ việc có dấu hiệu tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại điều 156 Bộ Luật hình sự.

Mặc dù vậy, sáng nay 2/11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an TP Hà Nội), cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn chưa nhận được các hồ sơ liên quan đến vụ Khaisilk bán khăn lụa gắn mác "Made in China" từ phía Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chuyển sang.

Theo vị lãnh đạo này, lực lượng quản lý thị trường chưa có bất kỳ động thái nào với PC46 liên quan đến vụ việc thương hiệu Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN