Thứ năm, 28/03/2024 | 16:41
RSS

Bộ ba sao trẻ của HAGL nguy cơ vắng mặt ở U20 thế giới

Thứ ba, 14/03/2017, 13:48 (GMT+7)

Bất ngờ đánh mất phong độ, bộ ba sao trẻ của HAGL đang đứng trước nguy cơ vắng mặt ở U20 thế giới.

Sau thời của U19 Việt Nam với lứa Công Phượng, bóng đá Việt Nam tiếp tục trình làng một lứa U19 tài năng với nòng cốt là lò đào tạo PVF với những Đức Chinh, Tiến Dụng, Minh Dĩ…

Dưới sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam phiên bản 2015/2016 giành được rất nhiều thành tích đáng khích lệ, trong đó có ngôi Á quân U19 Đông Nam Á 2015, và đặc biệt là chiến tích lọt vào Tứ kết U19 châu Á 2016, qua đó giành tấm vé dự U20 thế giới lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Đáng chú ý trong phiên bản U19 này có sự góp mặt của bộ ba hảo thủ đến từ HAGL là Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng và Lương Hoàng Nam, là những thành viên của khóa 2 HAGL JMG và đều sinh năm 1997.

Nhiều người cũng hi vọng, bộ ba hảo thủ này của HAGL sẽ được ra sân nhiều trong màu áo HAGL ở V.League 2017, qua đó có suất tham dự U20 thế giới ở Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh đội bóng phố Núi đang trẻ hóa mạnh mẽ với chiến lược dùng cầu thủ do mình đào tạo.

Phan Thanh Hậu đang chững lại một cách khó hiểu. Ảnh: Internet

Thế nhưng, ở mùa giải 2017, tuy cả 3 cầu thủ trên của HAGL đều đăng ký thi đấu song lại chủ yếu ngồi dự bị và không không tiến bộ thêm là bao so với chính họ một năm trước.

Trong đó, Phan Thanh Hậu là cầu thủ duy nhất trong bộ ba kể trên được ra sân tại V.League và cũng chỉ thi đấu được vẻn vẹn hai trận (tuy nhiên chỉ vào sân từ băng ghế dự bị).

Hoàng Nam, Việt Hưng chưa được ra sân ở cả đấu trường V.League và Cúp QG. Chính điều này khiến họ khó có cơ hội cạnh tranh với những đồng đội khác ở ĐT U20 Việt Nam trong lần tập trung vào ngay 20/3 tới chuẩn bị cho U20 Wolrd Cup. 

Đáng tiếc nhất là Phan Thanh Hậu, người từng được báo Anh đánh giá là một trong 40 cầu thủ trẻ tiềm năng nhất thế giới năm 2015.

Thể lực yếu và thân hình mỏng cơm cùng chiều cao khiêm tốn, là lý do chính khiến tiền vệ gốc Quảng Ngãi này không cạnh tranh được vị trí chính thức trong màu áo HAGL mặc dù Tuấn Anh và Xuân Trường vắng mặt và Ideguchi không có được phong độ cao ở thời điểm hiện tại.

Đánh giá về cầu thủ trẻ này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Nói về Phan Thanh Hậu, đây là một cầu thủ tài năng. Nhưng báo chí đã đẩy lên quá cao, làm em bị ngợp. Vì sao lại không sử dụng Hậu, thì câu hỏi này cũng dành cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn HAGL trước, bởi ông ấy cũng không thường xuyên sử dụng cầu thủ này".

Trong một chia sẻ mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn ám chỉ những cầu thủ không thường xuyên được ra sân ở mùa giải này có thể phải ngồi ở nhà. Do đó, Thanh Hậu và Hoàng Nam, Việt Hưng rất khó có suất ở ĐT U20 Việt Nam ở World Cup 2017 diễn ra vào cuối tháng 5 tới tại Hàn Quốc. 

Lịch trình cụ thể của U20 Việt Nam chuẩn bị cho World Cup 2017

- Ngày 21/3: Hội quân tại Nha Trang

- Ngày 16/4: Lên đường sang Đức tập huấn

- Ngày 19/4: Gặp U19/U23 Borussia M’gladbach

- Ngày 24/4: Gặp U23 Schalke 04

- Ngày 26/4: Gặp U19 Fortuna Duesseldorf

- Ngày 28/4: Về nước kết thúc đợt tập huấn.

Màn trình diễn của Phan Thanh Hậu. Nguồn: Kajihu

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus