Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:16
RSS

BLV Trương Anh Ngọc chỉ ra điểm yếu của Italia

Thứ ba, 22/06/2021, 08:11 (GMT+7)

Bình luận viên Trương Anh Ngọc cho rằng, phía sau chuỗi 30 trận bất bại của Italia vẫn còn những dấu hỏi, cụ thể là khi phải đối diện với những trận knock-out.

ĐT Italia còn thiếu kinh nghiệm

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi ĐT Italia thua Đức ở tứ kết EURO 2016 sau những loạt đá luân lưu may rủi (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu), đoàn quân "Azzurri" chưa phải đá một trận knock-out nào

Trao đổi với Dân Việt chiều 21/6, bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc coi đó là vấn đề của thầy trò HLV Roberto Mancini:

"Việc nhiều người khen Italia là đúng rồi. Từ con số thống kê (30 trận bất bại, 11 trận thắng liên tiếp và không để thủng lưới tính tới sau chiến thắng 1-0 trước xứ Wales đêm 20/6 - PV). Đó là điều trong lịch sử chưa từng có.

BLV Trương Anh Ngọc chỉ ra điểm yếu của Italia
Tuyển Italia tồn tại nhiều điểm yếu ở Euro 2021

Phong thái, cách thể hiện, lối chơi, công thủ cân bằng, các cầu thủ có khát khao, tất cả đều "ok". Nhưng tôi chỉ lưu ý rằng các đối thủ ở bảng A của Italia đều yếu.

ĐT Italia có lực lượng dày đấy nhưng kinh nghiệm trận mạc còn thiếu, ngoại trừ hai cựu binh, bộ đôi trung vệ Leonardo Bonucci - Giorgio Chiellini.

Có thể nói Italia không có ngôi sao. Đội bóng của họ dựa trên sức mạnh tập thể. Đó là nền tảng giúp Italia có thể thi đấu tốt nhưng khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, họ thiếu những cá nhân có thể tỏa sáng để giải quyết vấn đề".

BLV Trương Anh Ngọc cho rằng Italia chỉ có thể yên tâm ở tuyến tiền vệ, cầu thủ chạy cánh. Còn hàng công vẫn có có những vấn đề, tấn công chưa đa dạng..

"Italia đã đi qua vòng bảng EURO 2020 một cách thuyết phục. Câu hỏi người ta đặt ra là khi họ gặp những đội bóng mạnh như Pháp, Bỉ... ở vòng knock-out thì sẽ ra sao? Họ có thể chơi thực dụng được không?

Tâm thế của một đội bóng lớn là luôn biết chơi bóng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng những gì đã qua, hoàn cảnh chỉ tốt cho Italia.

Khi gặp tình huống khó, bị thủng lưới trước thì Italia sẽ thế nào? Cỗ máy nào cũng có vấn đề, chẳng qua là đã thể hiện ra chưa mà thôi", BLV Trương Anh Ngọc chia sẻ thêm.

HLV Roberto Macini đắc nhân tâm

Trong mạch 30 trận bất bại và 11 trận toàn thắng không để thủng lưới của Italia, BLV Trương Anh Ngọc cũng đưa ra cách nhìn riêng:

"Trong số những đội bóng mà Italia vượt qua toàn đội bóng tầm dưới. Chẳng ai thấy tự hào khi Italia thắng San Marino 7-0, thắng Estonia 4-0 hay đá bại CH Czech 4-0 vốn đang trong quá trình tái thiết.

Bản thân Italia cũng đang trong quá trình dần trường thành, gắn kết chứ không phải ở trên đỉnh cao như trước".

Nhận định những điểm còn hạn chế của Italia nhưng BLV Trương Anh Ngọc đã thừa nhận những điểm đặc biệt của "Azzurri" dưới thời HLV Roberto Mancini:

"Đêm 20/6, có chi tiết đáng chú ý là tất cả các cầu thủ dự bị đều được HLV Mancini đưa vào sân trong trận thắng Wales 1-0, trong đó có cả thủ môn dự bị Salvatore Sirigu được vào thế chỗ Gianluigi Donnarumma phút 89.

Trong 3 trận đấu tại vòng bảng, HLV Mancini đã dùng tới 24/26 cầu thủ. Tôi muốn gợi nhớ lại chi tiết tại World Cup 1990, chính Mancini đã không được ra sân dù chỉ 1 phút.

Có khi ông ấy làm điều đó để tác động về mặt tinh thần, muốn cho các học trò biết không ai trong số các bạn nằm ngoài tính toán của HLV. Tất cả đều có khả năng được ra sân thi đấu.

Nói chung, sau những gì đã qua ở EURO 2020, Italia không chỉ nổi bật với câu chuyện về chiến thuật, lối chơi mà còn cách dùng người".

Một điểm nữa có ý nghĩa như "doping tinh thần" đủ để tin Italia có thể tiến xa ở EURO 2020 là do cách nhìn từ CĐV nước nhà:

"Dù Italia đá thuyết phục thế nhưng người Italia không mạnh mồm, lớn tiếng chút nào. Họ không đặt quá nhiều kỳ vọng, mục tiêu cho thầy trò Mancini.

Họ bảo nhau, đá thế là "ok" rồi, xứng đáng là đại diện hình ảnh của Italia trong điều kiện kinh tế xã hội nói chung và bóng đá đều đang gặp khó khăn".

Chốt lại, BLV Trương Anh Ngọc dự đoán: "Tôi tin Italia có thể tiến sâu tại EURO 2020, nhưng đến đâu thì còn tùy thuộc nhiều yếu tố, hoàn cảnh.

Người La Mã có câu: Hãy sống cho ngày hôm nay. Bây giờ các bạn đang đi trên một con đường mà việc của bạn là phải đi, không dừng lại được hay bỏ cuộc".

Chính Minh
Theo Dân Việt